Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm quê hương của 4 thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Gunma, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác ở những lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh.

Ngày 15-12, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm tỉnh Gunma, tiếp Thống đốc Yamamoto Ichita và tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của tỉnh.

 Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính các hình ảnh về hoạt động giao lưu của cộng đồng người Việt Nam với tỉnh Gunma. Ảnh: VGP

Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính các hình ảnh về hoạt động giao lưu của cộng đồng người Việt Nam với tỉnh Gunma. Ảnh: VGP

Hợp tác để thúc đẩy quan hệ hai nước

Tại buổi tiếp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Gunma, mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của bốn thủ tướng Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng Fukuda, người đã đưa ra học thuyết “từ trái tim đến trái tim” để thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN.

Ông cũng bày tỏ vui mừng gặp lại Thống đốc Yamamoto Ichita ngay sau khi lãnh đạo hai nước vừa tuyên bố nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Chia sẻ cảm nhận về sự hạnh phúc của người lao động Việt Nam mà Thủ tướng vừa gặp gỡ tại công ty Shibata Gousei, Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ của Thống đốc và chính quyền tỉnh Gunma đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi hợp tác địa phương là kênh hiệu quả để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, tăng cường tình cảm gắn bó giữa người dân hai nước.

Thống đốc Yamamoto Ichita bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm tỉnh. Ông cho biết cộng đồng hơn 12.000 người Việt Nam đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thống đốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, nhân dân để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tiếp nhận nhiều hơn nữa lao động Việt Nam, trong đó có các thực tập sinh…

 Thủ tướng chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Hà Nam. Ảnh: VGP

Thủ tướng chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Hà Nam. Ảnh: VGP

Việt Nam cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp Nhật Bản

Sau buổi tiếp, Thống đốc Yamamoto Ichita, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Tọa đàm, trao đổi ý kiến với 10 doanh nghiệp lớn, tiêu biểu của tỉnh Gunma, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, thực phẩm, sản xuất ô tô, thiết bị điện tử, bán lẻ…; khuyến khích các doanh nghiệp tỉnh Gunma đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm, Thủ tướng đánh giá cao việc ký văn kiện hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Hà Nam, là sự triển khai hiệu quả và thực chất quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" vừa được thiết lập giữa hai nước.

“Qua 50 năm vun đắp và xây dựng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã chính thức bước sang một chương mới sau khi hai bên thiết lập quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" – Thủ tướng nói và khẳng định Việt Nam trân trọng và đánh giá cao các nhà đầu tư Nhật Bản luôn có sự quyết tâm, nghiêm túc, uy tín, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, chú trọng bảo vệ môi trường, góp phần đưa Việt Nam tiến ra thị trường quốc tế và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thời gian tới, Thủ tướng hoan nghênh, mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Gunma, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh, tiềm năng, đồng thời khai phá những lĩnh vực hợp tác mới.

Chính phủ Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, các nhà đầu tư Nhật Bản và tỉnh Gunma nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Thủ tướng tin tưởng hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, với tỉnh Gunma nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, với những sản phẩm, kết quả cụ thể, mang lại của cải vật chất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân hai nước.

Việt Nam nhất quán về tăng trưởng xanh

Theo dự kiến, trong chuyến công tác từ 15 đến 18-12 tại Nhật Bản, cùng với dự các hoạt động, hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không (AZEC) do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự Hội nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Haneda ở Thủ đô Tokyo chiều 15-12. Ảnh: VGP

Cùng với đó, Thủ tướng còn có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Nhật Bản; thăm địa phương của Nhật Bản; làm việc, tọa đàm với các tập đoàn kinh tế của Nhật Bản; xúc tiến hợp tác lao động Việt Nam - Nhật Bản...

Chuyến công tác của Thủ tướng còn nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và quan hệ ASEAN - Nhật Bản ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Cùng đó, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu; cam kết mạnh mẽ và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam...

Đặc biệt, chuyến công tác cũng cụ thể hóa, triển khai giai đoạn hợp tác mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản.

N.THẢO (t/h)

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-que-huong-cua-4-thu-tuong-nhat-ban-post766949.html