Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Sáng nay (11/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày ngày 11-12/12/2023.

Trong không khí trang nghiêm tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Campuchia Hun Manet bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều hai nước đã được cử lên.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Trọng Phú

Đây là lần đầu tiên ông Hun Manet thăm Việt Nam kể từ khi nắm giữ cương vị Thủ tướng Campuchia vào tháng 8 vừa qua.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm, thảo luận về việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, văn hóa, thương mại, đầu tư, du lịch, an ninh, quốc phòng … Hai Thủ tướng cũng thảo luận về một số vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm, chứng kiến ký một số hiệp định và đồng chủ trì Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Campuchia – Việt Nam.

Theo lịch hoạt động, trong chiều nay, Thủ tướng Campuchia sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngày mai 12/12, Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ giao lưu với giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương và tham dự Diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam -Campuchia.

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967. Năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương là láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Với định hướng đó, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch, hai Thủ tướng di chuyển về Văn phòng Chính phủ để tiến hành hội đàm

Hợp tác trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng giữa hai nước được tăng cường. Hai bên luôn khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại cho an ninh của nước kia.

Năm 2019, hai bên ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia. Hai bên đang nỗ lực đàm phán giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc để tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Năm 2022, kim ngạch thương mại hai bên đạt 10,57 tỷ USD, tăng khoảng 10,88% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch thương mại hai nước đạt 7,1 tỷ USD.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và là một trong 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia, đồng thời đứng thứ hai trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam có đầu tư.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục - đào tạo, giao thông - vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm, đẩy mạnh.

Vũ Khuyên/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-le-don-thu-tuong-campuchia-hun-manet-post1064756.vov