Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Sáng 6-1, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; kết hợp đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 6 đến 7-1 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của Việt Nam đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trên cương vị mới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Sonexay Siphandone sẽ dự lễ đón chính thức và cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm.

Hai Thủ tướng cũng sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ có các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam cùng một số hoạt động khác tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chào đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhân sự kiện này, ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cho biết, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, dày công vun đắp đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong tiến trình lịch sử, đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Chuyến thăm của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone là một dấu son tươi thắm, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, được phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ mới.

Theo Bộ Công thương, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào lũy kế hết tháng 11-2023 đạt 1,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 485 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2022; nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 977 triệu USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Lào gồm: xăng dầu các loại; sản phẩm từ sắt thép; sắt thép các loại; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; phân bón các loại; hàng rau quả. Vụ Thị trường Á - Phi (Bộ Công thương) nhận định, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào trong thời gian tới có thể tiếp tục tăng trưởng dựa trên cơ sở của mối quan hệ thương mại tích cực giữa hai nước.

Sáng 6-1, lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đã duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam. Tiếp đó, hai Thủ tướng đến phòng hội đàm; tham quan trưng bày về mối quan hệ Việt Nam - Lào...

Trước khi lễ đón chính thức diễn ra, Thủ tướng Lào đã đến đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Sonexay Siphandone sinh ngày 26-1-1966; dân tộc Lào; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh. Hiện nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ Lào.

Dưới đây là một số hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: QUANG PHÚC

PHAN THẢO

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-post721513.html