Thủ tướng Peru từ chức sau vụ rò rỉ một đoạn ghi âm

Thủ tướng Peru Alberto Otarola hôm 5/3 thông báo đã đệ đơn xin từ chức, sau khi một đoạn ghi âm của ông bị rò rỉ vào cuối tuần qua với nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ Peru.

Phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Peru cho biết đoạn ghi âm được thực hiện vào năm 2021, khi ông không phải là quan chức chính phủ. Ông khẳng định đoạn ghi âm bị các đối thủ chính trị của ông chỉnh sửa như một phần trong âm mưu hạ bệ ông. Trước đó, ông đã phủ nhận mọi cáo buộc sau khi đoạn ghi âm được công khai. Theo luật của Peru, cùng với việc ông Otarola từ chức, 18 thành viên nội các khác cũng phải từ chức theo. Tổng thống Peru Dina Boluarte có quyền lựa chọn giữ lại từng thành viên nội các hoặc bổ nhiệm bộ trưởng mới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-tuong-peru-tu-chuc-sau-vu-ro-ri-mot-doan-ghi-am-213110.htm