Thủ tướng Peru Alberto Otarola bất ngờ từ chức

Ngày 6-3, Thủ tướng Peru Alberto Otarola đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh nhà lãnh đạo này bị cáo buộc lạm dụng chức quyền trong việc ký kết hợp đồng lao động của Chính phủ.

Ông Alberto Otarola đã tuyên bố từ chức. Nguồn: Bloomberg

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Alberto Otarola cho biết ông đã thông báo quyết định từ chức với Tổng thống Peru Dina Boluarte.

Cuối tuần trước, truyền thông Peru đã công bố đoạn ghi âm về cuộc trò chuyện giữa ông Alberto Otarola với một người phụ nữ 25 tuổi tên là Yazire Pinedo. Đầu năm nay, người phụ nữ này đã giành được các hợp đồng lao động trị giá 14.000 USD liên quan đến công tác lưu trữ và hành chính cho Chính phủ.

Ông Alberto Otarola đã phủ nhận mọi hành vi vi phạm Luật Lao động của Peru và các hành vi sai trái khác, đồng thời khẳng định không có hợp đồng “bất thường” nào trong thời gian nắm quyền.

Phát biểu trước truyền thông, ông Alberto Otarola cho biết, đoạn ghi âm trên được thực hiện vào năm 2021, khi ông không phải là quan chức chính phủ và bị các đối thủ chính trị chỉnh sửa như một phần trong âm mưu “hạ bệ” ông.

Trong khi đó, người phụ nữ trên cho biết cuộc trò chuyện với ông Alberto Otarola diễn ra từ năm 2021, trước khi ông giữ các chức vụ quan trọng trong nội các hiện nay.

Việc ông Alberto Otarola từ chức được thực hiện sau khi các bộ trưởng tài chính, năng lượng và khai thác mỏ bị thay thế vào tháng trước. Các động thái trên diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với chính phủ, vốn đang tìm cách phục hồi sau cuộc suy thoái do thiên tai và bất ổn chính trị.

Theo luật Peru, sau khi Thủ tướng từ chức, nội các nước này gồm 18 thành viên cũng sẽ giải tán. Tổng thống Dina Boluarte có quyền lựa chọn khôi phục chức vụ của từng thành viên nội các hoặc thay đổi chức danh của họ.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thu-tuong-peru-alberto-otarola-bat-ngo-tu-chuc-660095.html