Thủ tướng nhắc nhở TP.HCM về tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM cần lưu ý những vấn đề như quản lý đô thị, xử lý ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM hết sức quan tâm công tác phòng, chống tội phạm.

Tình trạng ngập nước trên địa bàn TP.HCM

Đây là nội dung được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại buổi làm việc với UBND TP.HCM về thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ giao vừa mới diễn ra gần đây.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết 9 tháng năm 2016, kinh tế TP.HCM đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 732.437 tỉ đồng, tăng 7,76% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, bình quân 9 tháng tăng 1,38% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 73,46% dự toán. Tình hình đầu tư trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài chiều hướng phát triển tốt; thị trường ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo…

Đối với 171 nhiệm vụ được Thủ tướng giao, tính từ ngày 1.1.2016 đến 10.10.2016, đến nay TP.HCM đã hoàn thành 135 nhiệm vụ và có 13 nhiệm vụ quá hạn.

Lãnh đạo TP.HCM cho rằng quá trình phối hợp thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã phối hợp thường xuyên với các Bộ, ngành Trung ương nên kết quả triển khai đạt tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nhiệm vụ TP.HCM hoàn thành trễ hạn do liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo; tính chất vụ việc phức tạp, cần phải có thời gian tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết.

Trong khi đó, nói về nhiệm vụ của TP.HCM trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói rằng thành phố sẽ tập trung cho công tác cải cách hành chính, phát triển các khu đô thị, chống ngập, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết ùn tắc giao thông…

Để giữ vững vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, lãnh đạo TP.HCM đang chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chương trình đột phá; tập trung kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm kênh rạch trên địa bàn để có các giải pháp xử lý đồng bộ; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển và mong muốn Chính phủ hỗ trợ TP.HCM xây dựng thành phố thông minh.

Trước các báo cáo trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của TP.HCM về phát triển kinh tế-xã hội, thu ngân sách tăng hơn cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM cần lưu ý những vấn đề như quản lý đô thị, xử lý ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM hết sức quan tâm công tác phòng, chống tội phạm.

Về tình trạng buôn bán hàng giả, hàng lậu, Thủ tướng đánh giá TP.HCM đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn cần phải làm tốt hơn nữa. Riêng về an toàn vệ sinh thực phẩm, TP.HCM với dân số hơn 10 triệu người thì vấn đề truy xuất nguồn gốc thực phẩm, an toàn nơi chế biến, giết mổ phải được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Đối với vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông, TP.HCM đang xây dựng nhiều công trình như đường sắt đô thị, tuyến đường vành đai ngoài sân bay, hệ thống tàu điện ngầm… Về vấn đề này, Thủ tướng lưu ý trong quá trình xây dựng phải bố trí hợp lý để tránh ùn tắc, hạn chế tối đa tai nạn. Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là liên quan đến rác thải, nguồn nước phải tập trung giải quyết.

Ngoài ra, TP.HCM cần chú ý công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án phục vụ mục tiêu chống ngập và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là những vụ việc liên quan tới đất đai.

Phan Diệu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/thu-tuong-nhac-nho-tphcm-ve-tinh-trang-ngap-nuoc-o-nhiem-moi-truong-45680.html