Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 6 lời đề nghị đến cộng đồng doanh nghiệp

Ngày 9-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19. Tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Văn Mẫn; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thạch Thal; các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến tham dự.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Thiện Hải

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Thiện Hải

Trong phần phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm qua những dấu mốc nổi bật của Việt Nam trong quá trình kiểm soát, đẩy lùi và phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, những chia sẻ của doanh nghiệp với đất nước trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Trên phương diện kinh tế, khủng hoảng y tế đã tác động đến mọi hoạt động của nền kinh tế từ phía cung đến phía cầu, từ sản xuất đến tiêu dùng, từ công nghiệp đến dịch vụ, từ hàng không đến du lịch, từ nội thương đến ngoại thương, từ các ngành thâm dụng lao động cho đến thâm dụng công nghệ, từ dầu mỏ đến ô tô, từ các nước đang phát triển đến quốc gia phát triển, bất kể quy mô kinh tế nhỏ hay lớn đều không tránh khỏi tác động.

Theo Thủ tướng, trước thách thức trên, Việt Nam đã theo đuổi chiến lược, mục tiêu kép, một mặt vừa phòng chống dịch, mặt khác vẫn đảm bảo duy trì hoạt động kinh tế tối thiểu, đi kèm với các cải cách thể chế và tái cơ cấu để “ngọn lửa” tăng trưởng phải cháy và có thể sớm bùng lên trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. Thủ tướng nêu rõ, phải tập trung hơn nữa, khởi động lại nền kinh tế Việt Nam, phấn đấu GDP đạt mức tăng trưởng trên 5% chứ không phải như dự báo của IMF chỉ là 2,7%, đồng thời phải kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Tại Sóc Trăng, thời gian qua, số doanh nghiệp giải thể trên địa bàn tỉnh là 4 doanh nghiệp (tăng 3 doanh nghiệp so với cùng kỳ), 2 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Trên tinh thần chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các gói hỗ trợ khách hàng thực hiện cơ chế giảm lãi suất cho vay; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng bị ảnh hưởng; đồng thời cho vay mới đối với khách hàng theo quy định. Ngoài ra, cơ quan thuế đã triển khai, phổ biến gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 6 đề nghị đến cộng đồng doanh nghiệp. Thứ nhất là yêu Tổ quốc, vì làm việc gì mà không nghĩ đến Tổ quốc thì không thể thành doanh nghiệp lớn được, yêu Tổ quốc cũng có nghĩa là phải thượng tôn pháp luật, phải có tinh thần chia sẻ. Thứ hai, đoàn kết, vì mất đoàn kết là tự mình làm yếu mình, cần hợp tác với nhau. Thứ ba, không nản chí, vì nản chí là tự mình bỏ cuộc. Thứ tư, năng động, quyết đoán, vì thụ động, lưỡng lự là tự mình đánh mất cơ hội. Thứ năm, sáng tạo, vì thiếu sáng tạo là tự mình tụt lại phía sau. Thứ sáu, cần có niềm tin, vì không có niềm tin là tự mình chối bỏ mình.

Thiện Hải

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/kinh-te/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-dua-ra-6-loi-de-nghi-den-cong-dong-doanh-nghiep-37024.html