Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cán bộ không hư hỏng thì doanh nghiệp mới thành công

Sáng 11.4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (11.4.2007 – 11.4.2017). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: Q.Hiếu)

Tới dự lễ kỷ niệm còn có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Theo quyết định số 48-QĐ/TW ngày 11.4.2007 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 7 Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm các tổ chức đảng của doanh nghiệp nhà nước có vị trí then chốt trong nền kinh tế như: công nghiệp, xây dựng; nông- lâm nghiệp; dịch vụ, thương mại; giao thông vận tải; tài chính, ngân hàng.

Ông Thanh cho hay, tại thời điểm thành lập bao gồm 28 Đảng bộ trực thuộc, với trên 36.000 đảng viên. Đến nay Đảng Bộ Khối có 35 đảng bộ trực thuộc, trong đó 33 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và 2 Đảng bộ cơ quan với trên 1.100 tổ chức cơ sở đảng và gần 81.000 đảng viên.

“Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối doanh nghiệp Trung ương luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh. Hàng năm đóng góp 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, bảo đảm việc làm và đời sống cho gần 1 triệu người lao động. 10 năm qua Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương luôn xác định công tác xây dựng Đảng là trọng tâm, nhiều Chỉ thị của Ban thường vụ được ban hành để tổ chức thực hiện, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát được quan tâm, diễn ra thường xuyên, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh” - ông Thanh nói.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được trong 10 năm qua. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, là công cụ vật chất quan trọng để Chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nhấn mạnh doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ngày hôm nay trong cơ chế thị trường như “chiếc xe tải” chạy giữa đường, phố đông người nhưng đã năng động sáng tạo, nhiều nơi bảo tồn vốn và phát triển, đây là những điều khá trân trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó Thủ tướng cũng yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nhìn nhận thẳng thắn những bất cập đã đi qua, vấp phải để có bước đi tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, công tác cán bộ quyết định tất cả, công tác cán bộ là gốc, mọi việc thành bại đều do cán bộ, công tác cán bộ mà làm tốt, cán bộ không hư hỏng thì doanh nghiệp mới thành công. Đi liền với đó là công tác quản lý đầu tư và quản lý vốn, những bài học như vay vốn lớn, đầu tư dàn trải dẫn đến hậu quả xấu, năng suất lao động thấp trong thời gian qua cho thấy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

“Hai anh kinh doanh giống nhau, nhưng anh có điều kiện tốt hơn lại lỗ là do công tác cán bộ, tâm, và tầm của người quản lý. Phải biết đặt cái chung lên trên, không ăn chia, không tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư xây dựng thì mới thành công. Còn cán bộ mà không rèn luyện, tu dưỡng, không đặt cái chung lên trên thì thất bại là lẽ tất nhiên. Đó là những điều cần rút ra” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Xuân Hải

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-can-bo-khong-hu-hong-thi-doanh-nghiep-moi-thanh-cong-655035.bld