Thủ tướng Netanyahu: 'Israel sẽ tự quyết định cách tự vệ'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ tự quyết định về cách thức phản ứng trước vụ tấn công quy mô lớn của Iran hôm 13/4, bất chấp những đề xuất và lời khuyên từ các đồng minh.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (thứ hai bên phải) chủ trì cuộc họp nội các, ngày 17/4. Ảnh: GPO

Times of Israel đưa tin, phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 17/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.

“Tôi cảm ơn bạn bè của chúng tôi vì đã hỗ trợ bảo vệ Israel. Họ cũng có đủ loại đề xuất và lời khuyên, tôi đánh giá cao điều đó, nhưng tôi muốn nói rõ: Chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định của mình. Nhà nước Israel sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ,” ông Netanyahu nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Anh và Đức là hai quan chức phương Tây đầu tiên tới thăm Israel kể từ sau vụ tập kích của Iran cuối tuần trước.

Ngoại trưởng Anh David Cameron gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: GPO

Chia sẻ với báo chí ở Israel, Ngoại trưởng Anh David Cameron thừa nhận quyền tự quyết của Israel. Ông cho biết mặc dù Israel rõ ràng sẽ có sự trả đũa chống lại Iran, nhưng ông hy vọng rằng hành động đó sẽ được thực hiện “theo cách thông minh, cứng rắn nhưng càng ít càng tốt để tránh leo thang cuộc xung đột này”.

Ông Cameron cũng kêu gọi Israel chuyển sự chú ý trở lại vào Dải Gaza, nơi cuộc chiến giữa nước này và lực lượng Hamas đang bước vào tháng thứ 7. “Nhu cầu thực sự là tái tập trung vào Hamas, quay lại việc các con tin, quay lại việc nhận viện trợ, quay lại việc tạm dừng cuộc xung đột ở Gaza,” ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: GPO

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã lên tiếng phản đối kế hoạch đáp trả Iran của Israel, nhưng nhấn mạnh rằng Đức hoàn toàn đoàn kết với Nhà nước Do Thái.

“Tôi không nói về việc nhượng bộ. Tôi đang nói về sự kiềm chế thận trọng, không kém gì sức mạnh. Bởi vì Israel đã thể hiện sức mạnh với chiến thắng phòng thủ vào cuối tuần qua”, bà cho hay.

Nhà ngoại giao Đức cho rằng không bên nào được hưởng lợi từ việc đánh trả Iran. Mặt khác, bà cũng cảnh báo: “Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ như Hezbollah hay Houthis không được phép đổ thêm dầu vào lửa”. Bà nói thêm rằng cuộc tấn công của các bên này sẽ gây ra hậu quả vì Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Đêm 13/4, Iran đã thực hiện vụ không kích quy mô lớn có tên “Lời hứa Đích thực” (Honest Promise) bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa kéo dài khoảng 5 tiếng nhằm vào lãnh thổ Israel. Đây là động thái đáp trả của Tehran sau khi nước này cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran (nằm trong Đại sứ quán Iran) ở thủ đô Damascus, Syria ngày 1/4 khiến 12 người thiệt mạng.

Khoảnh khắc được cho là tên lửa Iran lao xuống căn cứ không quân Nevatim ở vùng sa mạc ở Negev, miền nam Israel. Video: X/@Tasnimnews_EN

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng khoảng 170 máy bay không người lái (UAV), hơn 30 tên lửa hành trình và hơn 120 tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, "99%" trong số đó đã bị Lực lượng Không quân Israel và các đối tác gồm Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đánh chặn.

Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Sardar Bagheri ngày 14/4 tuyên bố, chiến dịch “trừng phạt” Israel vào tối 13/4 đã kết thúc nhưng các lực lượng vũ trang Iran vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng “hành động nếu cần thiết”. “Nếu Israel trả đũa Iran, hành động tiếp theo của chúng tôi sẽ lớn hơn nhiều so với hành động quân sự tối qua,” ông nói thêm.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi ngày 15/4 cảnh báo rằng Israel sẽ có phản ứng về vụ tấn công của Iran, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. “Việc phóng rất nhiều tên lửa, tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào lãnh thổ Nhà nước Israel sẽ vấp phải phản ứng. Iran muốn làm tổn hại đến khả năng chiến lược của Nhà nước Israel, đó là điều chưa từng xảy ra trước đây,” ông Halevi nói.

Cho đến nay, nội các thời chiến của Israel được cho là vẫn đang cân nhắc cách phản ứng trước cuộc tấn công của Iran. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã kêu gọi Israel hạn chế phạm vi và quy mô đáp trả, đồng thời thông báo về việc sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thu-tuong-netanyahu-israel-se-tu-quyet-dinh-cach-tu-ve-post33813.html