Thủ tướng: Không đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế trước mắt

(Baonghean.vn) - Sáng nay, ngày 24/8, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về bảo vệ môi trường do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Tham dự họp còn có các Phó Thủ tướng, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan, bộ, ngành của Chính phủ, các tập đoàn, các Tổng công ty.

Về đầu cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh, các Sở, Ban, ngành, huyện, thành thị và 10 doanh nghiệp có hoạt động xả thải lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ở đầu cầu Hà Nội. Ảnh P.V

Phát biểu đầu cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian gần đây, tình hình ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, đời sống nhân dân cũng như an ninh xã hội, trong đó có những sự cố rất nghiêm trọng.

Theo Thủ tướng, cần thay đổi tư duy phát triển, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, "kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà ảnh hưởng đến môi trường cũng như cuộc sống người dân".

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự cuộc họp

Toàn cảnh đầu cầu Nghệ An

Các nhà máy chế biến bột cá xả thải trực tiếp ra sông Lạch Vạn ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng môi trường sống của khu dân cư. Ảnh minh họa: Văn Trường

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội nghị cần tập trung vào một số vấn đề chính như đánh giá thực chất thực trạng ô nhiễm môi trường, xem xét các hạn chế yếu kém trong quản lý nhà nước về vấn đề môi trương cũng như thảo luận các giải pháp trước mắt và lâu dài để bảo vệ môi trường và thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời gian sắp tới.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, vấn đề này trong những năm qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo nhưng do nhiều nguyên nhân nên những yếu kém chưa được giải quyết triệt để, nhất là trách nhiệm ở các cấp ngành, địa phương đang trực tiếp quản lý việc cấp phép liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, Bộ Tài nguyên môi trường Trần Hồng Hà cũng có báo cáo quan trọng về thực trạng ô nhiễm và các giải pháp trình Thủ tướng xem xét.

Nhiều ý kiến của tỉnh, thành, các bộ ngành tiếp tục làm sâu hơn thực trạng và các giải pháp bảo vệ môi trường. Bao gồm: tình trạng môi trường từ khai thác khoáng sản, từ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, kinh phí đầu tư cho bảo vệ môi trường, cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư nước ngoài gắn với bảo vệ môi trường...

Sau hội nghị này, Thủ tướng sẽ có chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường đến năm 2020.

Phan Vũ

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201608/thu-tuong-khong-danh-doi-moi-truong-lay-loi-ich-kinh-te-truoc-mat-2728067/