Thủ tướng Israel phản đối thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng phản đối thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian ở miền Nam Syria.

Tuyên bố này được ông Netanyahu đưa ra trong một cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sputnik đưa tin ngày 16/7, truyền thông địa phương đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng phản đối thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian ở miền Nam Syria.

Tuyên bố này được ông Netanyahu đưa ra trong một cuộc họp báo sau khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

[Chính phủ Syria hài lòng với thỏa thuận ngừng bắn do Nga, Mỹ dàn xếp]

Tờ Haaretz cho hay theo quan điểm của ông Netanyahu, thỏa thuận ngừng bắn nói trên đã duy trì sự hiện diện của Iran tại Syria, đồng thời cho biết Thủ tướng Israel nhấn mạnh ông hoàn toàn phản đối thỏa thuận này.

Trước đó, trong cuộc gặp hôm 7/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí triển khai một thỏa thuận ngừng bắn mang tính khu vực ở miền Nam Syria./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-israel-phan-doi-thoa-thuan-ngung-ban-o-syria/456446.vnp