Thủ tướng Israel cảnh báo sắc lạnh ông Putin

Thủ tướng Neytanyahu cảnh báo Tổng thống Putin về khả năng Israel tự giải quyết vấn đề Iran, Syria mà không cần Nga.

RT thông tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 23/8 đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Israel sẵn sàng can thiệp vào Syria để chống lại ảnh hưởng của Iran ở Syria.

Lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Israel đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Nga kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Sochi ngày 23/8. Ảnh: Reuters

Khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Sochi hôm thứ Tư, ông Netanyahu nói với ông Putin rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào ở Syria đều sẽ phải đề cập đến khả năng Iran phải rút quân ra khỏi khu vực.

"Iran đã sẵn sàng để kiểm soát Iraq, Yemen và trong một khả năng cao nữa đã thực sự kiểm soát được Lebanon" - Reuters dẫn lời Thủ tướng Netanyahu nói. "Chúng ta không thể lơ là trong 1 phút để Iran có thể đe dọa tới sự nguy hiểm của Israel".

"Israel phản đối việc Iran tiếp tục xây dựng cứ điểm tại Syria và chắc chắn sẽ tự vệ bằng tất cả các biện pháp nhằm chống lại điều này và bất cứ sự đe dọa nào từ phía Iran" - ông Netanyahu tuyên bố.

Tờ Haaretz dẫn lời của Thủ tướng Israel cho rằng: "Không phải là quá cường điệu khi nghĩ rằng, trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ biến mất khỏi Syria... Sẽ có một triển vọng tốt hơn cho việc giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc nội chiến tại Syria hiện nay và ngăn ngừa một cuộc chiến tranh trong tương lai nếu Iran không xuất hiện ở Syria".

"Tôi đã nói rõ với ông Putin rằng, việc Iran thành lập chính phủ ở Syria sẽ không giúp ổn định trong khu vực và tôi cũng nói rõ rằng, chúng tôi muốn ngăn chặn một cuộc chiến tranh trong tương lai. Đó là lý do vì sao rất quan trọng phải cảnh báo trước điều này" - ông Netanyahu cảnh báo.

Theo tường thuật của báo chí quốc tế, Tổng thống Nga đã tránh trả lời thẳng vào các cảnh báo hành động đơn phương được Israel tuyên bố.

Tờ báo Nga RT chỉ thông tin, Tổng thống Putin không thẳng thắn trả lời các bình luận của Thủ tướng Netanyahu về Iran, mà Moscow coi là một đối tác trong việc duy trì các khu vực leo thang tại Syria.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Israel Alexander Petrovich Shein đã nói rằng, Moscow sẽ chú ý tới những quan tâm của Israel trong quan hệ với Syria.

Đồng thời, các đại diện phía Nga cũng đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò mà Iran đóng tại Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đặc biệt ca ngợi sự hợp tác ba bên giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là cách hiệu quả nhất để giải quyết khủng hoảng Syria.

Iran ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad trong cuộc chiến kéo dài suốt 6 năm qua.

Israel lo ngại rằng nhóm chiến binh Hezbollah của người Libert ở Lebanon sẽ là nhóm đại diện cho Iran và lo ngại rằng chiến thắng của chính phủ Syria sẽ làm tăng thêm ảnh hưởng của Iran tại các vùng biên giới của họ, đồng thời giúp Iran tiếp cận vùng Địa Trung Hải.

Sau cuộc gặp với ông Putin, ông Netanyahu sẽ bay trở về Israel để tiếp phái đoàn Mỹ do cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner - con rể Tổng thống Donald Trump dẫn đầu.

“Chúng tôi sẽ khoanh vùng các quyền lợi ngoại giao và chính trị với Mỹ, và sau đó với Nga, cùng nỗ lực đưa Iran quay lại vị trí ban đầu của mình” - kênh truyền hình Channel Two dẫn lời cố vấn an ninh Yoav Gallant của ông Netanyahu.

Ngọc Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thu-tuong-israel-canh-bao-sac-lanh-ong-putin-3341759/