Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thắng lớn trong cuộc bầu cử lần 2

Với gần 96% số phiếu đã được kiểm, đảng của Thủ tướng Mitsotakis đã giành được hơn 40% số phiếu bầu, tương ứng khoảng 158 ghế trong quốc hội 300 ghế của Hy Lạp.

Ông Kyriakos Mitsotakis, lãnh đạo đảng Dân chủ Mới (ND) trung hữu của Hy Lạp, vừa giành được nhiệm kỳ Thủ tướng 4 năm lần thứ 2.

Ông Mitsotakis hiện chuẩn bị trở lại Văn phòng Thủ tướng với vị thế mạnh mẽ hơn sau chiến thắng vang dội của Đảng ND cầm quyền trong cuộc bầu cử hôm 25/6, vốn bị phủ bóng bởi các vấn đề về ổn định tài chính và chi phí sinh hoạt.

“Chúng tôi đặt những mục tiêu cao về biến đổi Hy Lạp”, ông Mitsotakis cho biết trong bài phát biểu mừng chiến thắng của mình, hứa hẹn rằng “những cải cách lớn” sẽ sớm được tiến hành. “Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự kiêu ngạo nào”, ông nói thêm.

Với gần 96% số phiếu đã được kiểm, đảng ND của ông Mitsotakis đã giành được hơn 40% số phiếu bầu, tương ứng khoảng 158 ghế trong quốc hội 300 ghế của Hy Lạp. Trong khi đó, Đảng Syriza cánh tả – đảng đối lập chính, chỉ giành được hơn 17% số phiếu bầu.

Tổng cộng có 8 đảng, bao gồm PASOK-KINAL trung dung và KKE cánh tả, đã vượt qua ngưỡng 3% để vào Quốc hội Hy Lạp khóa tới. Các đảng bên lề nhỏ hơn từ cực tả đến cực hữu cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể.

“Ông Mitsotakis đã được các cử tri nhìn nhận với tư cách là nhà lãnh đạo đã đưa Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng và 3 gói cứu trợ quốc tế để trở lại con đường tăng trưởng”, ông Nick Malkoutzis, nhà phân tích chính trị cấp cao tại Macropolis, cho biết.

Đây là cuộc tổng tuyển cử thứ 2 ở Hy Lạp trong vòng 5 tuần, sau khi Đảng ND giành được chiến thắng vào tháng 5 nhưng không giành được đa số tuyệt đối để thành lập chính phủ.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ mới (ND) Kyriakos Mitsotakis phát biểu trong một cuộc mít-tinh trước bầu cử, tại Quảng trường Syntagma ở Athens, Hy Lạp, ngày 23/6/2023. Ảnh: EFE

Ông Mitsotakis, với vai trò người lèo lái Hy Lạp vượt qua đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, đã tự định vị mình là một “đôi tay an toàn” về thúc đẩy tăng trưởng trong hoàn cảnh toàn cầu khó khăn. Chính phủ của ông đã tạo ra một bước ngoặt đáng kinh ngạc trong nền kinh tế, hiện đang trên đà quay trở lại cấp độ đầu tư trên thị trường toàn cầu lần đầu tiên kể từ khi mất khả năng tiếp cận thị trường vào năm 2010.

Nỗ lực tái tranh cử của Đảng ND tập trung vào các biện pháp củng cố sự phục hồi kinh tế của Hy Lạp, hứa hẹn tăng trưởng 3% hàng năm, cắt giảm thuế và hạn chế thất nghiệp.

Ông Mitsotakis gần đây đã nói với CNN: “Chúng tôi đã không đạt được sự phục hồi tăng trưởng vào năm 2019, nhưng hiện tại chúng tôi là một trong những nền kinh tế hoạt động tốt nhất ở khu vực đồng Euro (Eurozone).

Cựu Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (2015-2019) – người đã phải vật lộn để thực hiện những lời hứa phục hồi kinh tế khi còn đương chức – cùng với đảng cánh tả Syriza của ông, đã không thuyết phục được cử tri.

Cuộc bầu cử lần 2 ở Hy Lạp diễn ra chỉ vài ngày sau vụ đắm tàu kinh hoàng ở vùng biển Hy Lạp. Ít nhất 82 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích khi một chiếc thuyền chở quá nhiều người di cư bị lật và chìm ở bờ biển Pylos.

Chính quyền Hy Lạp đã hứng chỉ trích về cách xử lý công tác cứu hộ, nhưng thảm kịch di cư này đã không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung của cuộc bầu cử vì người Hy Lạp tập trung hơn vào các vấn đề kinh tế trong nước.

Ông Mitsotakis, 55 tuổi, tốt nghiệp Harvard, xuất thân từ một trong những gia đình chính trị nổi tiếng nhất của Hy Lạp: Người cha quá cố của ông là Constantine Mitsotakis từng là Thủ tướng vào những năm 1990, chị gái của ông từng là Bộ trưởng Ngoại giao, và cháu trai của ông là Thị trưởng Athens.

Minh Đức (Theo CNN, Al Jazeera)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-tuong-hy-lap-kyriakos-mitsotakis-thang-lon-trong-cuoc-bau-cu-lan-2-a614207.html