Thủ tướng Hungary hối thúc xây dựng quân đội châu Âu, hé lộ kế hoạch của ông Donald Trump về xung đột Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, các nước châu Âu cần phải dành kinh phí để phát triển quân đội và vũ khí vì Mỹ sẽ không trả tiền an ninh thay.

Hungary nhấn mạnh sự cấp thiết cần có lực lượng quân đội riêng của châu Âu.

Sputnik ngày 11/3 dẫn lời ông Orban trả lời phỏng vấn kênh truyền hình M1 nói: "Chúng ta phải lưu ý rằng thời điểm mới đã đến đối với việc trang bị vũ khí ở châu Âu. Người Mỹ sẽ không thanh toán các chi phí an ninh thay cho chúng ta. Tất cả các nước châu Âu cần phải đóng góp, kể cả về mặt tài chính".

Ông nhắc lại lời của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2016 nói rằng, Washington “không muốn thay người châu Âu tài trợ cho an ninh của châu Âu” và họ phải tự tài trợ cho quân đội, tự mua thiết bị, hoặc "trả giá cho người Mỹ vì an ninh của họ".

Theo nhà lãnh đạo Hungary, châu Âu "cần phải có quân đội riêng, trang bị vũ khí của mình và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc hoặc đóng góp để xây dựng tiềm lực quân sự chung trong liên minh".

Ông Orban cho rằng, “đây là một gánh nặng lớn” và bản thân Hungary đang gặp khó khăn trong việc kiếm tiền để hiện đại hóa quân đội, nhưng với sự bùng nổ xung đột ở Ukraine, rõ ràng “đã hết cái thời” mà ngân sách chỉ phân bổ cho quốc phòng những khoản tiền nhỏ.

Trước đó, ông lưu ý, Budapest hiện cần tăng cường tiềm lực quân sự của đất nước, vì chỉ có quân đội quốc gia hùng mạnh mới có thể đảm bảo an ninh đất nước và Hungary sẽ nghiêm túc tiến hành tăng cường quân đội quốc gia trong thập niên tới, vì châu Âu không thể chỉ dựa vào Mỹ để phòng thủ.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, người đứng đầu chính phủ Hungary - vốn đã gặp ông Trump vào ngày 8/3 ở Florida - cho hay, cựu Tổng thống Mỹ có kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu thắng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11, song không nói rõ bản chất của kế hoạch này vì "không được phép".

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-hungary-hoi-thuc-xay-dung-quan-doi-chau-au-he-lo-ke-hoach-cua-ong-donald-trump-ve-xung-dot-ukraine-263772.html