Thủ tướng giao làm rõ tiêu cực vụ điện thoại 'cùi bắp'

TP.HCM phải làm rõ nội dung phản ánh cán bộ điều tra có hành vi tiêu cực trong vụ bán điện thoại 'cùi bắp'.

Ngày 7/10, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kết quả kiểm tra thông tin báo chí phản ánh qua loạt bài "Bán điện thoại "cùi bắp" là trái phép".

Anh Tiến lo lắng trước khả năng bị Công an Q.10 xử lý hành vi kinh doanh trái phép điện thoại cũ. Ảnh: TTO

Theo văn bản này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6662/VPCP-TTĐT ngày 11/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh cán bộ điều tra có hành vi tiêu cực trong quá trình điều tra, thụ lý vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn bản nêu rõ, thời hạn báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ trong tháng 11/2016.

Trước đó, trưa 15/6, anh Dương Trọng Tiến (31 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) vừa bán chiếc Nokia 6700 (sản xuất năm 2009, dân gian gọi là "điện thoại cùi bắp") cho khách thì công an ập vào nhà khám xét vì bị cho là kinh doanh trái phép.

Sau khi khám xét khẩn cấp, Công an quận 10 tạm giữ 40 chiếc điện thoại di động (trong đó có 8 máy khách gửi sửa), 38 sạc điện thoại và sổ sách, biên nhận sửa chữa cho khách. Toàn bộ 40 điện thoại bị tạm giữ hiệu Nokia dòng 6700, 8600 và 8800 đã ngưng sản xuất từ năm 2005 - 2009.

Đến ngày 30/6, cơ quan công an quận 10 mời anh Tiến lên trụ sở. Tại đây, Tiến được điều tra viên đưa cho quyết định khởi tố bị can về tội danh kinh doanh trái phép. Tuy nhiên trong quyết định lại ghi nhận anh Tiến có hành vi mua bán ngoại tệ trái phép.

Thấy quyết định chưa đúng nên anh Tiến không nhận, chụp hình lại, yêu cầu điều tra viên sửa lại và bỏ ra về.

Bán điện thoại cùi bị khởi tố: CA TP.HCM nói sự thật

Chiều 28/7, ông Phạm Công Hầu, Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận 10, cho biết vụ việc liên quan đến anh Tiến đang được xác minh, xử lý theo quy định tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm.

Theo ông Hầu, cơ quan chức năng chưa ra quyết định khởi tố vụ án hay bị can nào liên quan vụ việc của anh Tiến.

Theo ông Hầu, trường hợp của anh Tiến hiện chưa có kết quả cuối cùng vì vẫn còn trong thời gian xác minh. Công an quận sẽ xử lý đúng quy định pháp luật.

Ngày 8/8, sau khi báo chí đưa tin, Công an Q.10 mời anh Tiến lên cơ quan và trao quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì xét thấy hành vi của anh Tiến không cấu thành tội phạm.

Ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu UBND TPHCM khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc báo chí phản ánh người dân bị công an khám xét khẩn cấp vì mua bán điện thoại “cùi bắp” sản xuất từ khoảng 10 năm trước.

Ngày 12/8, Công an Q.10 đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với điều tra viên Võ Quốc Khánh để xem xét kỷ luật đối với ông này.

Võ Quốc Khánh là điều tra viên thụ lý hồ sơ vụ việc Dương Trọng Tiến bán điện thoại “cùi bắp” là trái phép.

An An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/thu-tuong-giao-lam-ro-tieu-cuc-vu-dien-thoai-cui-bap-3320356/