Thủ tướng Đức: Nga nắm chìa khóa chấm dứt xung đột Ukraine

Hôm 6/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm chìa khóa để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Nga phải rút quân khỏi nước láng giềng để đàm phán hòa bình diễn ra.

“Điều cần thiết là Tổng thống Nga Vladimir Putin phải hiểu rằng ông ấy sẽ không thành công với chiến dịch quân sự ở Ukraine. Và Nga phải rút quân. Đây là cơ sở cho các cuộc đàm phán", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: EPA/EFE)

Ông Scholz cũng tuyên bố điện Kremlin đã đánh giá thấp khả năng kháng cự của Ukraine và sự sẵn sàng của phương Tây để hỗ trợ Kiev trước khi phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái.

Điện Kremlin nhiều lần nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết mà Ukraine và phương Tây từng đưa ra - Nga rút quân khỏi Ukraine, để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình là không thể chấp nhận.

Phát biểu cuối tuần trước tại Đối thoại Raisina - một hội nghị hàng đầu của Ấn Độ về địa chính trị và địa kinh tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay phụ thuộc vào việc Kiev hủy bỏ lệnh cấm đàm phán với Nga.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm các cuộc đàm phán với Nga, tuyên bố ông không quan tâm đến việc đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky đang thúc đẩy “kế hoạch hòa bình” gồm 10 điểm, trong đó kêu gọi các lực lượng Nga rút quân, bồi thường thiệt hại và mở tòa án tội phạm chiến tranh. Tuy nhiên, Nga bác đề xuất này.

Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm chưa có hồi kết. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Đầu tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra vào mùa xuân năm ngoái đã bị Ukraine đình chỉ. Ông cho rằng chính Washington và Brussels là những bên mà Moskva cần phải đối thoại, không phải Kiev.

Kông Anh (Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thu-tuong-duc-nga-nam-chia-khoa-cham-dut-xung-dot-ukraine-ar746392.html