Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người

Sáng 19.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ phát động 'Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người – Cho đi là còn mãi' do Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, TP. Hà Nội.

Số lượng ca ghép tạng/năm cao nhất khu vực Đông Nam Á

Theo Bộ Y tế, Việt Nam triển khai ghép tạng muộn hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á 20 năm. Tuy nhiên, hơn 30 năm qua, nước ta đã thực hiện được hơn 8.600 ca ghép tạng. Riêng trong năm 2022 và 2023, mỗi năm nước ta thực hiện ghép tạng hơn 1.000 ca, trở thành nước có số lượng ca ghép tạng/năm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Đây là một điểm sáng của ngành y, là minh chứng cho trình độ và sự phát triển của ngành ghép tạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chương trình "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi.”. Ảnh: HY

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động Chương trình "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi.”. Ảnh: HY

Song, số lượng này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ghép tạng của người bệnh. Đặc biệt, chưa đến 5% ca được ghép tạng được thực hiện từ nguồn hiến là người cho chết não. Theo báo cáo của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cả nước hiện có hơn 86.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết, chiếm 0,086% dân số. Tỷ lệ đăng ký hiến mô tạng sau khi chết tại Việt Nam rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ghép mô, tạng là phương pháp điều trị hiệu quả cho người bệnh bị hỏng mô, tạng không hồi phục. Đây cũng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học thế giới, là một trong những phát minh về khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ 20.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin về tình hình triển khai ghép tạng tại Việt Nam. Ảnh: HY

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thông tin về tình hình triển khai ghép tạng tại Việt Nam. Ảnh: HY

Lễ phát động phong trào “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi” do Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp tổ chức là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về hiến mô, tạng, thắp lên ngọn lửa nhân ái và nhân rộng thêm những hành động cao quý, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Nghĩa cử cao đẹp - tiếp nối hy vọng, gieo mầm sự sống

Phát động chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi”, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến người hiến tạng, gia đình người hiến tạng; đồng thời nhấn mạnh, hiến mô, tạng là món quà cao quý nhất của một người trao tặng cho người khác. Thời gian qua, hàng nghìn người đã được cứu sống từ tấm lòng cao cả ấy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình. Ảnh: HY

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình. Ảnh: HY

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, mặc dù đi sau thế giới nhưng đến nay trình độ ghép tạng của Việt Nam đã ngang bằng nhiều nước và tỷ lệ sống sau ghép tạng ở Việt Nam còn cao hơn so với một số quốc gia phát triển, trong khi chi phí thấp hơn rất nhiều.

“Trong hơn 30 năm qua, lĩnh vực ghép tạng đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc nhờ 3 nhân tố chủ yếu: Thứ nhất là chủ trương, đường lối, chính sách khuyến khích của Đảng, Nhà nước; thứ hai là sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và thứ ba là sự hy sinh cao cả của những người hiến tạng, gia đình người hiến tạng và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân” - Thủ tướng khẳng định.

 Thủ tướng và các đại biểu đăng ký hiến tạng ngay sau lễ phát động. Ảnh: HY

Thủ tướng và các đại biểu đăng ký hiến tạng ngay sau lễ phát động. Ảnh: HY

Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, Thủ tướng Chính phủ gợi ý, lấy ngày 19.5 - Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngày tri ân những người đã hiến tặng mô, tạng cứu người. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát triển ngành ghép tạng, mở rộng nguồn mô tạng hiến từ người chết, chết não. Cùng với đó, nghiên cứu chính sách ưu tiên, cơ chế đặc thù, khuyến khích hiến, ghép mô tạng.

Ngay sau khi phát động chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu tham dự chương trình đăng ký hiến mô, tạng; kêu gọi, mỗi người Việt Nam không phân biệt vùng miền, ngành nghề... hãy đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não để tiếp nối hy vọng, gieo mầm sự sống cho người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã gửi thư kêu gọi các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành y tế tham gia đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Hải Yến

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-dang-ky-hien-tang-mo-tang-cuu-nguoi--i372208/