Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ cháy công ty may ở Cần Thơ

Thủ tướng vừa ký công điện gửi Bộ Công an và TP.Cần Thơ, theo đó yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều nay (27.3), UBND TP.Cần Thơ tổ chức họp với các sở, ban ngành về diễn biến vụ cháy xảy ra tại Công ty Kwong Lung – Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Tuy nhiên, theo thông báo của văn phòng UBND thành phố, cuộc họp trên không cho phóng viên các báo dự.

Chiều cùng ngày, UBND phường Trà Nóc tổ chức phát 300 phần quà hỗ trợ cho công nhân bị ảnh hưởng ở vụ cháy trên.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều cùng ngày, lượng lượng cảnh sát cơ động đã tiếp cận, tiến hành tháo dỡ một số hạng mục trong nhà máy và di dời các vật dụng ra bên ngoài.

Hiện trường vụ cháy trưa nay.

Liên quan đến vụ cháy trên, cũng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện số 428/CĐ-TTg gửi Bộ Công an và TP.Cần Thơ. Theo đó, yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Riêng về UBND TP.Cần Thơ phải chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động sớm ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cũng theo công điện trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao, không để xảy ra sự cố tương tự như vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1926/CĐ-TTg ngày 2.11.2016 và số 50/CĐ-TTg ngày 18.1.2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Được biết, Công ty TNHH Kwong Lung - Meko là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan. Công ty đi vào hoạt động tại Cần Thơ từ năm 1988 đến nay với ngành nghề thu mua chế biến lông vũ, may mặc xuất khẩu.

Theo Công ty Kwong Lung Meko, vụ cháy đã làm nhà xưởng, máy móc thiết bị (trị giá khoảng 6 triệu USD) bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Còn hàng hóa, nguyên liệu, thành phẩm (trị giá khoảng 7 triệu USD), phần lớn cũng bị cháy rụi, thiệt hại rất nặng nề.

Ngày 10.1.2017, công ty ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ với Công ty MSIG Insurance, tổng mức phí hợp đồng hơn khoảng 1.140 triệu đồng/năm. Tổng mức bảo hiểm được bồi thường là hơn 555 tỷ đồng, thời gian bảo hiểm là 1 năm. Đại diện công ty cho biết, vẫn chưa thống kê chính xác mức độ thiệt hại.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, khoảng 9h ngày 23.3, khi công nhân đang vào ca làm thì phát hiện lửa bốc cháy lên từ kho vải của Công ty Kwong Lung - Meko (có 100% vốn Đài Loan, chuyên gia công mền, gối, lông vũ) và tri hô. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, đến nay vụ cháy bước sang ngày thứ 5 nhưng bên trong tòa nhà công ty may Đài Loan vẫn còn âm ỉ cháy.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thu-tuong-chi-dao-dieu-tra-lam-ro-vu-chay-cong-ty-may-o-can-tho-756649.html