Thủ tướng Canada bảo vệ quyết định loại Huawei và ZTE khỏi 'cuộc chơi' 5G

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 20/5 đã lên tiếng bảo vệ quyết định của chính phủ cấm Huawei và ZTE - 'hai người khổng lồ' trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc - tham gia mạng 5G tại nước này.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh quyết định trên được đưa ra "để đảm bảo rằng người dân Canada được an toàn, các mạng viễn thông và doanh nghiệp của chúng tôi được an toàn. Và đó là quyết định đúng đắn vì lợi ích của Canada”.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thừa nhận rằng quyết định ngày 19/5 của Ottawa có thể dẫn đến tranh chấp thương mại.

“Và chúng tôi hiểu rằng điều đó có thể dẫn đến những ý kiến phản đối chính thức tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhưng chúng tôi cảm thấy rằng việc đứng lên bảo vệ Canada, lợi ích của Canada và sự an toàn của người dân Canada là vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra quyết định này và chúng tôi sẽ kiên trì với nó".

Các nghị sĩ Canada trên toàn quốc đã hoan nghênh quyết định của Ottawa, nhưng đặt câu hỏi tại sao Chính phủ Canada phải mất nhiều thời gian hơn các đồng minh để ra quyết định này.

Thủ tướng Trudeau giải thích: “Chúng tôi đã dành thời gian để phân tích kỹ tình hình, cân nhắc tất cả các yếu tố, để xem xét rất cẩn thận những gì các đồng minh và đối tác của chúng tôi đang làm liên quan đến an toàn viễn thông".

Như vậy, toàn bộ các thành viên của liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes - bao gồm Canada, Australia, Vương quốc Anh, New Zealand và Mỹ - đã cấm hoặc hạn chế việc sử dụng thiết bị 5G của Huawei.

Huawei và ZTE - hai trong số các công ty công nghệ thành công nhất của Trung Quốc - đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng nghiêm ngặt của quốc tế về mối quan hệ bị cáo buộc của hai doanh nghiệp này với nhà nước và quân đội Trung Quốc.

Trong bối cảnh các quốc gia bắt đầu triển khai các mạng viễn thông thế hệ tiếp theo, nhiều chính phủ đã ngăn chặn sự tham gia của các công ty Trung Quốc, mặc dù thực tế là công nghệ của các công ty này thường tiên tiến hơn và rẻ hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Trong tuyên bố ngày 20/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cảnh báo lệnh cấm Huawei “chắc chắn sẽ gây tổn hại đến hình ảnh quốc tế và lợi ích của phía Canada”.

Ông Alykhan Velshi, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề doanh nghiệp của Huawei tại Canada, cho biết quyết định của Ottawa gây thất vọng cho 1.500 nhân viên người Canada đang làm việc cho công ty. Theo ông, Chính phủ Canada đã không đưa ra được "một ví dụ cụ thể về mối đe dọa an ninh quốc gia mà Huawei gây ra”.

Sự phát triển của mạng 5G sẽ mang đến kết nối trực tuyến nhanh hơn (với tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn từ 50 lần đến 100 lần so với mạng 4G) và cung cấp dung lượng dữ liệu khổng lồ, được kỳ vọng có thể giúp vận hành mọi thứ, từ phẫu thuật từ xa đến xe tự lái.

Trong một báo cáo năm 2020, GMSA Intelligence ước tính rằng mạng 5G có thể bổ sung tới 150 tỷ CAD (khoảng 116,8 tỷ USD) cho nền kinh tế Canada cho đến năm 2040. Nói cách khác, công nghệ 5G có thể sẽ thúc đẩy hoạt động kinh tế tương tự như lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Theo tính toán của Chính phủ Canada, vào năm 2019, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đã đóng góp hơn 20,3 tỷ CAD vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

Ban đầu, một số nhà cung cấp dịch vụ không dây của Canada đã lên kế hoạch hợp tác với Huawei, nhưng sau đó đã rút lui. Ông Alykhan Velshi cho biết, mặc dù các nhà điều hành viễn thông Canada đã công bố các đối tác khác nhau cho kế hoạch xây dựng mạng trong tương lai của họ, nhưng thực tế là thiết bị Huawei vẫn hiện diện trong các mạng hiện hành ở hầu hết các thành phố lớn của Canada và nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa của nước này./.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Canada)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thu-tuong-canada-bao-ve-quyet-dinh-loai-huawei-va-zte-khoi-cuoc-choi-5g/244562.html