Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Quốc phòng

Trung tướng Phan Văn Giang, 56 tuổi, Tư lệnh Quân khu 1, đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 605/QĐ-TTg, bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng . Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 12-4.

Trung tướng Phan Văn Giang, tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: VGP

Trung tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán tỉnh Thái Nguyên. Trung tướng Phan Văn Giang từng đảm nhiệm các chức vụ: Tư lệnh Sư đoàn 312 - Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ; Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1.

Tại Đại hội XII của Đảng vào tháng 1-2016, Trung tướng Phan Văn Giang được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Trung tướng Phan Văn Giang là thứ trưởng thứ 9 của Bộ Quốc phòng cùng với các thứ trưởng: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Trung tướng Lê Chiêm.

Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIII vừa qua, hai ông Đỗ Bá Tỵ và Võ Trọng Việt đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thu-tuong-bo-nhiem-tan-thu-truong-quoc-phong-20160413182102305.htm