Thủ tướng Ba Lan: Châu Âu đang trong 'thời kỳ tiền chiến'

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng châu Âu đang ở trong 'thời kỳ tiền chiến', đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ cho Ukraine.

Ngày 29-3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng châu Âu đang ở trong ‘thời kỳ tiền chiến' nhưng vẫn còn “một chặng đường dài phía trước” trước khi sẵn sàng đối đầu với mối đe dọa từ Nga, theo đài CNN.

Ông Tusk đưa ra phát ngôn trên trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt của Đức.

“Chiến tranh không còn là khái niệm từ xưa nữa. Đó là sự thật và nó đã bắt đầu từ hơn hai năm trước. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là bất kỳ kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Chúng tôi chưa từng chứng kiến tình huống như thế này kể từ năm 1945” - ông Tusk nói.

Do đó, thủ tướng Ba Lan kêu gọi việc phải làm quen với thực tế là một kỷ nguyên mới đã bắt đầu - kỷ nguyên tiền chiến.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, ông Tusk cảnh báo rằng châu Âu chưa sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa.

“Chúng ta phải sẵn sàng. Châu Âu vẫn còn một chặng đường dài phía trước” - ông Tusk nói, thêm rằng bước đầu tiên là các nước phải đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là chi 2% GDP cho quốc phòng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Ba Lan kêu gọi tăng viện trợ thiết bị và đạn dược cho Ukraine, vì “chúng ta đang sống trong thời điểm quan trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai”.

“Hai năm tới sẽ quyết định mọi thứ. Nếu chúng ta không thể hỗ trợ Ukraine đủ trang thiết bị và đạn dược, nếu Ukraine thua, không ai ở châu Âu có thể cảm thấy an toàn" - ông Tusk nói.

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng, các đồng minh phương Tây và các quan chức quân sự hàng đầu ngày càng lo lắng về nguy cơ xung đột lan rộng, mặc dù phía Nga liên tục bác bỏ mọi ý định tấn công châu Âu.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-ba-lan-chau-au-dang-trong-thoi-ky-tien-chien-post782908.html