Thủ tướng Ba Lan: Châu Âu đang ở thời kỳ tiền chiến tranh

Trả lời phỏng vấn tờ Die Welt, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo châu Âu đang ở 'thời kỳ tiền chiến tranh' và kịch bản nào cũng có thể xảy ra.

Theo Thủ tướng Tusk: “Chiến tranh không còn là chuyện quá khứ mà trở thành rủi ro thật, bắt đầu từ 2 năm trước. Điều đáng lo ngại nhất là kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Chúng ta chưa từng thấy tình huống như vậy kể từ năm 1945”.

“Tôi biết điều này nghe có vẻ tàn khốc, đặc biệt với thế hệ trẻ, nhưng chúng ta cần quen với thực tế rằng một thời kỳ mới đã bắt đầu: thời kỳ tiền chiến tranh. Tôi không phóng đại, nguy cơ này trở nên rõ ràng hơn mỗi ngày”, nhà lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: CNN

Chiến dịch quân sự Nga phát động tại Ukraine 2 năm trước khiến giới chính trị gia châu Âu lo ngại nguy cơ nổ ra xung đột giữa Moscow với NATO, bất chấp Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố họ không muốn làm vậy. Cuộc chiến khiến trật tự địa chính trị thời hậu Chiến tranh Lạnh bị xáo trộn, buộc châu Âu phải tăng cường năng lực phòng thủ sau nhiều thập kỷ bỏ bê. Thụy Điển và Phần Lan vốn giữ lập trường trung lập nay đã gia nhập NATO. Estonia và Lithuania ở vùng Baltic tăng ngân sách quốc phòng vượt xa mức cam kết 2% GDP của khối. Moldova đẩy mạnh nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ba nước Đức - Pháp - Ba Lan dẫn đầu nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ. Nằm giữa Đức và Nga nên hiểu rõ tầm quan trọng của một lực lượng vũ trang vững chắc, Ba Lan dưới thời Thủ tướng Tusk tăng ngân sách quốc phòng lên mức 4% đồng thời không ngừng kêu gọi châu Âu viện trợ Ukraine.

Theo Thủ tướng Tusk, nếu Ukraine không nhận đủ viện trợ và bị đánh bại thì không nước châu Âu nào có thể cảm thấy an toàn nữa. Ông khẳng định châu Âu phải “độc lập, tự chủ về quốc phòng” đồng thời duy trì liên minh vững mạnh với Mỹ.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thu-tuong-ba-lan-chau-au-dang-o-thoi-ky-tien-chien-tranh-215578.html