Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Anh Boris Johnson đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng về một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Hiện đã có thêm 2 nhà lập pháp cho rằng họ đã mất niềm tin vào chính phủ của ông Johnson vì vụ bê bối "đảng phái", và một cựu lãnh đạo đảng cho biết ông có thể bị thách thức vào tuần tới.

Cố vấn đạo đức của Johnson cho biết thủ tướng có thể đã vi phạm quy tắc Covid khi ông bị cảnh sát phạt trong một bữa tiệc sinh nhật vào tháng 6 năm 2020 trong bối cảnh phong tỏa vì Covid.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Reuters

John Stevenson, một thành viên Đảng Bảo thủ trong quốc hội, cho biết ông đã "vô cùng thất vọng" và kêu gọi thủ tướng tự mình tiến hành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Một báo cáo chính thức được công bố vào tuần trước đã nêu chi tiết một loạt các hoạt động vi phạm nguyên tắc Covid, gây ra một làn sóng chống lại thủ tướng Anh.

Hơn 25 nhà lập pháp đảng Bảo thủ đã kêu gọi Johnson từ chức, trong khi ít nhất 6 người khác chỉ trích hành vi của ông nhưng không cho rằng ông nên từ chức.

Nếu bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, ông Johnson sẽ bị loại khỏi chức vụ thủ tướng và sẽ có một cuộc tìm kiếm lãnh đạo để quyết định người thay thế ông.

William Hague, người lãnh đạo Đảng Bảo thủ từ năm 1997 đến năm 2001, cho biết Johnson có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào cuối tháng 6. "Johnson đang thực sự gặp rắc rối lúc này," ông nói với Times Radio.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thu-tuong-anh-boris-johnson-doi-mat-voi-cuoc-bo-phieu-tin-nhiem-post197400.html