Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận huân chương cao quý nhất của Bhutan

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck hôm nay (22/3) đã trao tặng cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi huân chương 'Druk Gyalpo', phần thưởng cao nhất của đất nước thuộc dãy Himalaya.

Lễ trao tặng huân chương Druk Gyalpo được tổ chức tại Hoàng cung ở thủ đô Thimphu ngày 22/3, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Bhutan của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông Modi là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên nhận được vinh dự này của Bhutan. Huân chương này là để ghi nhận những đóng góp nổi bật của Thủ tướng Ấn Độ đối với sự phát triển của mối quan hệ song phương hai nước, cũng như những thành thành tựu của ông đối với đất nước và người dân Bhutan.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Bhutan Tshering Tobgay, trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới quốc gia láng giếng Nam Á này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tại Hoàng cung ở thủ đô Thimphu (Ảnh: ANI)

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều khía cạnh của mối quan hệ song phương Ấn Độ-Bhutan; đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, môi trường và lâm nghiệp và du lịch.

Bên cạnh đó, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến việc trao đổi một số Biên bản ghi nhớ/Thỏa thuận giữa hai bên về năng lượng, thương mại, kết nối kỹ thuật số, không gian, nông nghiệp, kết nối thanh niên cùng một số lĩnh vực khác

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Ấn Độ và Bhutan có mối quan hệ lâu dài và đặc biệt với sự tin tưởng, thiện chí và hiểu biết lẫn nhau ở mọi cấp độ. Chuyến thăm của ông Modi nhằm mục đích củng cố hơn nữa mối quan hệ truyền thống với Bhutan như một phần của chính sách "Láng giềng trước tiên" của Ấn Độ.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-an-do-narendra-modi-nhan-huan-chuong-cao-quy-nhat-cua-bhutan-post1084357.vov