Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam

Tiếp tục chương trình tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức nước CHND Trung Hoa, ngày 12/4, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm, làm việc với Công an tỉnh Vân Nam và Học viện Cảnh sát Vân Nam, Trung Quốc.

Tại Công an tỉnh Vân Nam, tiếp và làm việc với Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn công tác có đồng chí Nhạc Tu Hổ, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, những năm qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã ký kết và triển khai thực hiện nhiều Thỏa thuận ghi nhớ về công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ khu vực biên giới, trong đó Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và Công an 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang đã ký kết Thỏa thuận cơ chế hợp tác Cảng vụ vào tháng 6/2014.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với Giám đốc Công an tỉnh Vân Nam Nhạc Tu Hổ.

Qua 10 năm thực hiện Thỏa thuận đã cho thấy công tác phối hợp ngày càng phát triển, hiệu quả và đi vào thực chất hơn, nhất là phối hợp trong việc: trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm ma túy; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm mua bán người; buôn lậu; quản lý di cư tự do; quản lý các đường mòn, lối mở phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật của hai nước, bắt đối tượng truy nã; xây dựng mối quan hệ ngoại giao nhân dân.

Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được giữa hai bên trong thời gian qua và thúc đẩy sự hợp tác tích cực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác thực thi pháp luật giữa Công an 4 tỉnh biên giới của Việt Nam với Công an tỉnh Vân Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị hai bên tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả các Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác đã ký cấp Bộ và các cơ chế hợp tác cấp tỉnh, cấp huyện. Sớm tổ chức sơ kết việc thực hiện Thỏa thuận cơ chế hợp tác Cảnh vụ, trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất sửa đổi một số nội dung của Thỏa thuận cho phù hợp tình hình mới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp tục duy trì và tăng cường tiếp xúc, trao đổi định kỳ, đột xuất; tăng cường tổ chức các hoạt động khảo sát tuyến biên giới, đường mòn, lối mở phục vụ xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trên tuyến đường biên, nhất là việc phòng ngừa, đấu tranh trấn áp đối với các loại tội phạm xuyên biên giới, tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, kinh tế, tiền tệ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, truy bắt đối tượng truy nã.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh, ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép; phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường tuyên truyền nhân dân khu vực biên giới hai nước thực hiện đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ quan, doanh nghiệp, công dân của nước này đến làm ăn, sinh sống ở nước bên kia. Công an tỉnh Vân Nam tạo thuận lợi nhất giúp phụ nữ Việt Nam hoàn thiện thủ tục giấy tờ hôn nhân và cư trú khi có đủ điều kiện.

Tích cực triển khai hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về mọi mặt, trong đó có ngoại ngữ (Trung - Việt) cho cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật tại khu vực biên giới; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, viện trợ trang thiết bị, phương tiện, nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng thực thi pháp luật khu vực biên giới. Chủ động sớm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp thời gian tới, như vấn đề chưa được hoàn thiện về cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm mới nổi lên, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng mạng để phạm tội…

Chào mừng Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đến thăm và làm việc, đồng chí Nhạc Tu Hổ khẳng định, điều này sẽ tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh thực thi pháp luật Trung - Việt, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật khu vực biên giới hai bên để phục vụ tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội ngày càng an toàn, ổn định và hài hòa.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Vân Nam nhấn mạnh, thời gian qua, trong khuôn khổ cơ chế Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an hai nước, Công an tỉnh Vân Nam và Công an 4 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang của Việt Nam tiếp tục hợp tác ổn định. Hai bên phối hợp chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả trong trao đổi đoàn các cấp, hợp tác phòng, chống tội phạm, không ngừng mở rộng lĩnh vực hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới.

Thời gian tới, đồng chí Nhạc Tu Hổ mong muốn hai bên tiếp tục củng cố làm sâu sắc hơn cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới Việt - Trung. Triển khai tổ chức Hội đàm luân phiên thường niên giữa Công an tỉnh Vân Nam và Công an 4 tỉnh biên giới của Việt Nam năm 2024. Thúc đẩy triển khai hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới. Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm xuyên biên giới...

* Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát thực tế tại Trung tâm tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy của Học viện Cảnh sát Vân Nam.

Đồng chí Hồ Thủy Vượng, Bí thư Đảng ủy Học viện Cảnh sát Vân Nam đón và giới thiệu với đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn đại biểu về Trung tâm tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy và Khoa Phòng, chống ma túy của Học viện.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn công tác đến thăm và khảo sát thực tế tại Trung tâm tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy của Học viện Cảnh sát Vân Nam.

Theo đó, Khoa Phòng, chống ma túy của Học viện có rất nhiều thành tích nổi bật như đã đào tạo ra nhiều cán bộ xuất sắc về phòng, chống ma túy; hàng năm đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên toàn quốc. Trung tâm tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy của Học viện Cảnh sát Vân Nam cũng được đánh giá là Trung tâm điển hình số 1 toàn quốc…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn, Học viện Cảnh sát Vân Nam tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả các Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã ký cấp Bộ, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Học viện Cảnh sát Vân Nam. Tăng cường giao lưu, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, học thuật, hỗ trợ đào tạo năng lực cho Việt Nam trên các lĩnh vực, chuyên ngành nghiệp vụ mà Học viện Cảnh sát Vân Nam có ưu thế…

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/thu-truong-tran-quoc-to-tham-lam-viec-tai-tinh-van-nam--i728167/