Thứ trưởng Ngô Thị Minh khảo sát triển khai Nghị quyết số 29 tại Lào Cai

Ngày 10/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh khảo sát tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (thứ 2 bên trái) thăm hỏi học sinh tại huyện Bảo Thắng.

Cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Vụ, Cục, Văn phòng thuộc Bộ GD&ĐT; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Về phía tỉnh Lào Cai, có lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Bảo Thắng, Phòng GD&ĐT, cán bộ, giáo viên của Trường THPT số 1 Bảo Thắng và một số trường học trên địa bàn thị trấn Phố Lu.

Nhiều kết quả nổi bật

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của huyện Bảo Thắng và Trường THPT số 1 Bảo Thắng.

Bảo Thắng là huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai với 18 dân tộc chung sống, trải dài ở 14 xã, thị trấn. Toàn huyện có 73 trường, 1 Trung tâm GDTX với 1.035 lớp, trên 29 nghìn học sinh các cấp.

Bà Bùi Thị Hải Vân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng cho biết: Giai đoạn 2013 – 2023, huyện Bảo Thắng đã tích cực tham mưu, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng kiên cố hóa, từng bước xóa bỏ phòng học tạm, học nhờ. Đến hết năm 2023, toàn huyện có 68/73 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Trong giai đoạn này, toàn huyện xây mới được 40 trường chuẩn, nâng tổng số lên 58 trường đạt chuẩn, chiếm tỉ lệ 79,45%.

Cùng với đó, huyện Bảo Thắng thực hiện chủ trương xóa bỏ điểm trường lẻ, đưa học sinh về học ở trung tâm để nâng cao chất lượng. Cơ cấu giáo viên tiểu học, THCS cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy các bộ môn ở cấp tiểu học và THCS.

Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS - THPT huyện Bảo Thắng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 29.

Huyện Bảo Thắng chú trọng nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng học sinh giỏi, năng khiếu, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng trong triển khai Chương trình GDPT năm 2018.

Cùng với đó, chú trọng triển khai xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn. Tạo môi trường trải nghiệm cho học sinh, gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn cuộc sống và sản xuất. Qua đó, góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Báo cáo kết quả 10 triển khai thực hiện Nghị quyết 29, thầy Lê Quang Hưng, Hiệu trưởng trường THPT số 1 Bảo Thắng khẳng định: “Với việc quán triệt sâu sắc Chỉ thị, chủ trương trong Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng cao”.

Trường THPT số 1 Bảo Thắng đã thực hiện việc sắp xếp lại quy mô trường lớp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

Xác định muốn đổi mới cần đồng bộ các yếu tố, Trường THPT số 1 Bảo Thắng đã triển khai thực hiện đồng bộ từ xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chuyên môn tới việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức giờ dạy tới kiểm tra đánh giá kết quả học sinh. Thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục tinh giản, phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình thực tế.

Thực hiện Chương trình GDPT năm 2018, nhà trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục cũng như các tổ hợp môn học lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế. Năm học 2022 – 2023, nhà trường xây dựng, thực hiện 4 tổ hợp. Đến năm 2023 – 2024, trường xây dựng và thực hiện 3 tổ hợp. Việc chọn sách giáo khoa thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và các quy định.

Đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực trong triển khai Nghị quyết 29 tại Lào Cai.

Cùng với đó, nhà trường tiếp tục đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

“Nhà trường chỉ đạo giáo viên thực hiện việc kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh bằng nhiều hình thức, thông qua đánh giá quá trình học tập, các sản phẩm học tập của học sinh, các dự án, sản phẩm STEM. Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập” – thầy Lê Quang Hưng cho biết.

Không để ngành giáo dục "đơn thương độc mã"...

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã đề nghị UBND huyện Bảo Thắng, Trường THPT số 1 Bảo Thắng cần nhìn nhận, đánh giá khách quan kết quả đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết. Cùng với đó, có sự so sánh, đối chiếu giữa các mục tiêu, giải pháp với kết quả đã đạt được.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh: Mỗi cấp quản lý giáo dục, mỗi trường học phải thật sự thấm nhuần tinh thần Nghị quyết mới có thể triển khai sâu rộng và hiệu quả những mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết 29 đã đề ra.

Ghi nhận kết quả sau 10 năm triển khai Nghị quyết 29 của Trường THPT số 1 Bảo Thắng và ngành GD&ĐT huyện Bảo Thắng, Thứ trưởng Ngô Thị Minh lưu ý cần so sánh rõ kết quả sau 10 năm. Những việc, mục tiêu chưa làm được thì cần phải làm rõ nguyên nhân và quy trách nhiệm cụ thể.

Thứ trưởng cho rằng, địa phương cần đánh giá đầy đủ sự vào cuộc và vai trò phối hợp của các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong thực hiện Nghị quyết. Thứ trưởng khẳng định: Để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thì ngành Giáo dục không thể “đơn thương độc mã” triển khai.

Vì đổi mới vẫn còn tiếp tục trong giai đoạn tới, do đó, Thứ trưởng đề nghị Trường THPT số 1 Bảo Thắng và huyện Bảo Thắng sẽ có những kiến nghị, đề xuất chính sách lớn về giáo dục và đào tạo.

Với những kết quả, nỗ lực sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, Thứ trưởng Ngô Thị Minh tin tưởng, Trường THPT số 1 Bảo Thắng nói riêng và ngành GD&ĐT huyện Bảo Thắng nói chung sẽ tiếp tục đạt những thành quả mới; thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018, thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh (ngoài cùng bên phải) thăm trường Mầm non Bình Minh, huyện Bảo Thắng.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng Đoàn khảo sát đã tới thăm trường Mầm non Bình Minh và trường PTDTNT THCS - THPT huyện Bảo Thắng.

Hà Thuận

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-truong-ngo-thi-minh-khao-sat-trien-khai-nghi-quyet-so-29-tai-lao-cai-post657120.html