Thủ tiêu chỉ huy IS, quân đội Syria phá vỡ vòng vây ở Deir Ezzur

Quân đội Syria đã tăng cường các hoạt động quân sự chống IS ở phía Nam Deir Ezzur, tiến vào các khu vực rộng lớn và chiếm quyền kiểm soát nhiều vị trí chiến lược.

Quân đội Syria đã đụng độ khốc liệt với các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực al-Maqaber, phía Nam Deir Ezzur và giết chết một số quân phiến loạn trong đó có chỉ huy chiến trường của IS - Abu Ahim Misri.

Binh sĩ quân đội chính phủ Syria

Trong khi đó, lực lượng chính phủ đã nhắm mục tiêu các căn cứ và tuyến đường di chuyển của phiến quân IS gần căn cứ không quân Deir Ezzur, khu vực al-Tharda, al-Maqaber và các khu vực xung quanh căn cứ Trung đoàn 137.

Nguồn tin quân sự nói rằng quân đội Syria đã giành lại được phần lãnh thổ rộng lớn ở các khu vực Tây Nam của Lữ đoàn al-Ta'min ở Nam Deir Ezzur và đã giành lại quyền kiểm soát một số vị trí từng bị IS chiếm đóng.

Báo cáo của Mỹ cho biết, IS đang "dời đô" từ thành phố Raqqa tới một khu vực ở tỉnh Deir Ezzur gần biên giới với Iraq. Báo cáo chỉ ra rằng phiến quân IS đã sơ tán sở chỉ huy và thành viên gia đình của họ từ Raqqa và al-Tabaqa đến thị trấn Albu Kamal và các khu vực gần biên giới Iraq.

Không quân Syria đã dội bom các phong trào IS gần cầu Raqqa, phá hủy hai xe quân sự và giết chết hàng chục tên khủng bố. Binh sĩ Syria cũng đã tấn công IS trong khu phố gần sân bay cũ, giết chết 15 phiến quân và phá hủy một đường hầm dài 150 mét được IS sử dụng để di chuyển và dự trữ vũ khí và đạn dược.

Tùng Bách (theo Fars News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/thu-tieu-chi-huy-is-quan-doi-syria-pha-vo-vong-vay-o-deir-ezzur-d97926.html