'Thủ phủ' đào cảnh của Hải Phòng tất bật vào vụ hoa Tết

Dự kiến dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người trồng hoa, cây cảnh ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng với cây đào chủ lực thu về hơn 90 tỷ đồng.

Chiều 19/1, chúng tôi có mặt tại khu vực trồng đào cảnh ở cánh đồng Ụ Pháo trên địa bàn thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng. Mặc dù cách Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới hơn 20 ngày, nhưng nơi đây nườm nượp khách vào ra chọn mua, thuê được cây đào cảnh ưng ý để bày trong nhà, cơ quan dịp Tết đến, Xuân về.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương, cho biết, huyện An Dương được coi là “thủ phủ” của hoa, cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán của Tp.Hải Phòng. Trong đó, xã Đặng Cương có diện tích lớn nhất toàn huyện.

Người trồng đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng, chủ yếu mua gốc đào lâu năm rồi ghép mắt đào phai, đào bích (Ảnh: Thái Phan).

Vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn Toàn xã Đặng Cương có hơn 125 ha trồng hoa, cây cảnh. Trong đó, quất cảnh chủ yếu được trồng ở thôn Tri Yếu, hoa hải đường được trồng ở thôn Đồng Dụ với tổng diện tích hơn 25 ha. Còn lại gần 100 ha trồng đào cảnh tập trung ở các thôn Hòa Nhất, Tự Lập, Dân Hạnh.

Vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết không mấy thuận lợi (nắng nóng kéo dài, thi thoảng xuất hiện sương muối), nên nhiều diện tích cây đào cảnh ra lộc nhiều, hoa nở sớm. Tuy nhiên, nhờ biết cách chăm sóc, “hãm” tránh hoa nở sớm, tuốt lá đúng thời điểm, nên nhiều nhà vườn vẫn trúng lớn.

Nhờ vậy, dự kiến vụ hoa Tết này, dự kiến nghề trồng hoa, cây cảnh ở xã Đặng Cương sẽ đem lại khoản thu hơn 90 tỷ đồng, cao hơn 3 tỷ đồng so với vụ hoa Tết năm 2023.

Trong số các nhà vườn ở xã Đặng Cương, nhà vườn của anh Nguyễn Đình Công ở cánh đồng Ụ Pháo nổi tiếng với nhiều cây đào “khủng”. Trao đổi với Người Đưa Tin, anh Công cho biết, gia đình anh trồng 8 sào đào cảnh với hơn 200 gốc. Trong đó, chủ yếu là những gốc đào nhiều năm tuổi được chuyển về từ khu vực trung du, miền núi phía Bắc và nước ngoài. Sau đó, anh tiến hành ghép mắt đào bích, đào phai rồi tạo thế.

Nhờ biết cách chăm sóc, ghép mắt, tuốt lá đúng thời điểm, người trồng đào cảnh ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng, đưa ra thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhiều cây đào cảnh thế đẹp, hoa đẹp (Ảnh: Thái Phan).

Trong vườn của gia đình anh Công, có một gốc đào “khủng” hơn 50 năm tuổi được anh mua từ bên Lào về trồng rồi ghép mắt đào phai. Từ tháng 9/2023, đã có người đến đặt cọc thuê chơi từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến hết Rằm tháng Giêng với mức giá gần 100 triệu đồng.

“Ngoài gốc đào “khủng” kể trên, hiện khách hàng đã đặt cọc thuê hơn 30 % số gốc đào của vườn gia đình tôi. Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán này, gia đình sẽ cho thuê hơn 80% số gốc đào thế đẹp, hoa đẹp với mức giá từ 5 -7 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/gốc. Số còn lại, gia đình sẽ chăm sóc để đưa ra thị trường dịp Tết Nguyên đán năm 2025”, anh Công hồ hởi.

Một số hình ảnh những gốc đào “khủng” được người trồng đào xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng đưa ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024:

Người trồng đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng dùng cẩu đưa những gốc đào "khủng" lên xe tải nhỏ đưa tới nhà khách hàng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thái Phan).

Gốc đào "khủng" trong vườn của gia đình anh Nguyễn Đình Công trên cánh đồng Ụ Pháo ở thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng, đã được khách hàng đặt cọc thuê từ tháng 9/2023 với giá gần 100 triệu đồng để bày trong nhà dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thái Phan).

Vùng đào cảnh ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng, nổi tiếng với những gốc đào "khủng" với mức giá thuê từ hàng chục triệu đến gần 100 triệu đồng trong dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Thái Phan).

Khách hàng chọn thuê đào chơi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại vùng trồng đào xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).

Ngô Quang Thái

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-phu-dao-canh-cua-hai-phong-tat-bat-vao-vu-hoa-tet-a646507.html