Thu nhập hiệu trưởng đại học công tại Mỹ lên đến 2,2 triệu USD

Theo thống kê của The Chronicle of Higher Education, mức thu nhập cao nhất đối với một hiệu trưởng các trường đại học công lập ở Mỹ năm 2021 là hơn 2,2 triệu USD.

Tổng thu nhập của hiệu trưởng bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng, các khoản khác và chi trả phúc lợi.

Cụ thể, hiệu trưởng ĐH North Carolina có mức lương cao nhất trong danh sách thống kê. Tổng thu nhập của ông là hơn 2,2 triệu USD. Ông có lương cơ bản là 585.483 USD nhưng tiền thưởng lên đến 1,7 triệu USD.

Đứng thứ hai là hiệu trưởng hệ thống ĐH Colorado với mức lương 1,9 triệu USD. Thứ ba là hiệu trưởng ĐH Utah với mức lương hơn 1,6 triệu USD. Tiếp theo là hiệu trưởng các ĐH Houston, ĐH Texas tại Austin, ĐH Nebraska tại Omaha, ĐH Clemson, ĐH Floria, ĐH Bang Pennsylvania và ĐH Bang Michigan. Hiệu trưởng các trường này đều có tổng thu nhập trên 1 triệu USD.

Riêng hiệu trưởng hệ thống ĐH Colorado có lương cơ bản chỉ 398.120 USD nhưng những khoản tiền khác là hơn 1,4 triệu USD. Bên cạnh đó, các hiệu trưởng ĐH Utah, ĐH Houston và ĐH Texas tại Austin, ĐH Bang Michigan đều có mức lương cơ bản là từ 1 triệu USD trở lên.

 10 hiệu trưởng trường đại học công lập ở Mỹ có tổng thu nhập cao nhất. Ảnh: The Chronicle of Higher Education.

10 hiệu trưởng trường đại học công lập ở Mỹ có tổng thu nhập cao nhất. Ảnh: The Chronicle of Higher Education.

25.233 USD là mức lương mà hiệu trưởng hệ thống ĐH Tennessee nhận được. Đây cũng là mức thu nhập thấp nhất được ghi nhận trong danh sách thống kê. Hiệu trưởng trường này nhận mức lương cơ bản là 10.000 USD và tiền phúc lợi là 14.833 USD.

Theo đó, số liệu cho thấy tổng thu nhập của các hiệu trưởng tại hệ thống trường đại học và cao đẳng công lập năm 2021. Những giá trị cộng thêm đặt cạnh tổng thu nhập là tiền dư trong một năm. Nếu hiệu trưởng nhận lương từ nhiều hơn một học viện vào năm 2020, những khoản thêm trên được tổng hợp để xác định phần trăm tiền dư.

Tất cả người làm việc ở vị trí hiệu trưởng trong suốt thời gian này, bao gồm cả những lãnh đạo tạm thời đều có tên trong danh sách của The Chronicle of Higher Education. Thông thường, nhiều người chỉ làm việc tại một trường trong suốt một năm nhất định. Những hiệu trưởng tại chức ít hơn thời gian một năm được ghi chú trong thống kê.

Khoản tiền lương cho tất cả hiệu trưởng phản ánh số tiền thu được từ các trường và các quỹ có liên quan trong một năm học, bất kể vai trò, chức vụ của những người này.

The Chronicle of Higher Education thực hiện khảo sát ở các trường đại học để thu thập những số liệu công khai. Đa số phân tích bao gồm tất cả trường sau đại học ở Mỹ cũng như hệ thống các trường đại học ở các bang hoặc trường có hội đồng quản trị với ít nhất 3 cơ sở. Ngoài ra, các trường có tổng cộng 50.000 sinh viên trên toàn hệ thống trong năm học gần đây nhất cũng được khảo sát.

Bảng phân tích này không bao gồm các trường đại học kỹ thuật, cao đẳng cộng đồng được giám sát bởi các hệ thống, hội đồng tiểu bang hoặc các bộ phận hành chính. Đồng thời, những trường ở Puerto Rico (cũng là lãnh thổ của Mỹ) không nằm trong danh sách.

Ngoài ra, 69 trường đại học không gửi dữ liệu thu nhập của hiệu trưởng hiện tại hoặc nguyên hiệu trưởng cho The Chronicle of Higher Education.

Thanh Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-tra-luong-hieu-truong-cao-nhat-trong-cac-dai-hoc-cong-lap-my-post1348676.html