Thử nghiệm liệu pháp cấy ghép phòng ngừa HIV

Một công ty của Đức đã thử nghiệm thành công liệu pháp cấy ghép mới giúp phòng ngừa HIV, đánh dấu bước ngoặt lớn trong công cuộc chống lại loại virus gây bệnh Hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (AIDS).

Hiện tại, những người có nguy cơ cao nhiễm HIV thường chọn dùng một loại thuốc hằng ngày, gọi là thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP). Loại thuốc này có thể ngăn cản quá trình nhiễm virus HIV với cơ chế hoạt động giống như thuốc tránh thai hằng ngày.

Tuy nhiên, biện pháp này khá phiền phức bởi người dùng phải luôn ghi nhớ việc uống thuốc mỗi ngày một cách điều độ. Đối với những người hay quên, điều này sẽ làm cho thuốc trở nên kém hiệu quả hơn nhiều.

Ảnh minh họa. Nguồn: nytimes.com.

Chính vì vậy, Công ty dược phẩm sinh học toàn cầu Merck (Đức) đã nỗ lực tìm ra giải pháp cho vấn đề này, đó chính là sử dụng công nghệ cấy ghép thuốc chống HIV trong vòng một năm, chấm dứt nỗi lo canh cánh về việc “nhớ nhớ quên quên” khi sử dụng thuốc hàng ngày.

Nghiên cứu này được công bố tại Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 10 về AIDS tại Mexico. Theo đó, thiết bị cấy chỉ sử dụng một phân tử gọi là MK-8591, mạnh gấp 10 lần so với thuốc chống phơi nhiễm HIV hiện nay trên thị trường. Thuốc sẽ tạo ra một rào cản lớn nhằm chống lại việc virus kháng thuốc.

Không quá khác biệt so với liệu pháp cấy ghép tránh thai được nhiều người ưa chuộng, thiết bị có kích thước bằng que diêm và được cấy ngay dưới da ở bắp tay của con người.

Liệu pháp mới có thể thay thế hoàn toàn thuốc PrEP. Ảnh: theguardian.com.

Khi được kích hoạt, nó sẽ từ từ phóng ra thuốc và duy trì nồng độ ổn định trong cơ thể. Với phương pháp ngăn ngừa kiểu này, thiết bị sẽ giúp người sử dụng tránh nguy cơ bị lây nhiễm HIV.

Trong một cuộc họp báo công bố kết quả thử nghiệm cấy ghép giai đoạn 1, đại diện của Công ty Merck đã khẳng định liệu pháp này “được dung nạp tốt” và có hiệu quả trong việc ngăn ngừa HIV. Cuộc thử nghiệm diễn ra trên 12 người đàn ông và kéo dài trong vòng 12 tuần.

Trong báo cáo thường niên về HIV/AIDS, Liên hợp quốc cho biết tỷ lệ tử vong do bệnh AIDS đã giảm 1/3 kể từ năm 2010, xuống còn khoảng 770.000 ca vào năm 2018. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo quá trình giảm tỷ lệ lây nhiễm mới vẫn còn chậm trên thế giới khi mỗi năm, ước tính vẫn có khoảng 1,7 triệu ca nhiễm HIV dù đã có rất nhiều biện pháp được đưa ra.

KHÁNH NGÂN (theo Strait Times)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/thu-nghiem-lieu-phap-cay-ghep-phong-ngua-hiv-583328