Thủ môn U20 Việt Nam: 'Tôi đã khóc khi quốc ca vang lên'

Thủ thành Bùi Tiến Dũng xúc động khi lần đầu được bước ra sân chơi World Cup.

Cầu thủ U20 Việt Nam hát quốc ca trước trận đấu với U20 New Zealand tối 22/5. Ảnh: Đức Đồng.

'Hôm qua là một ngày đặc biệt trong cuộc đời của tôi. Khi hát quốc ca, tôi đã khóc', thủ môn Bùi Tiến Dũng của U20 Việt Nam chia sẻ. 'Đây là một cảm giác không gì tả nổi. Tôi thấy mình thật may mắn khi có mặt ở sân chơi này'.

Trong trận đấu với New Zealand, Tiến Dũng đã có những pha ra vào hợp lý, chọn vị trí bắt bóng bổng tốt và phản xạ nhanh. Nhờ tài năng của thủ môn người Thanh Hóa, U20 Việt Nam đứng vững trước sức ép từ đối phương trong hiệp hai. Sau trận, anh được HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như HLV Darren Bazeley của New Zealand đánh giá cao.

'Trước mỗi trận đấu lớn, tôi luôn chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối chọi với đối thủ. Ngoài ra, tôi cũng nghiên cứu xem họ sẽ chơi bóng bổng hay phối hợp nhóm nhỏ để mình có sự sẵn sàng đối phó và bắt tốt', Tiến Dũng tỏ ra khiêm tốn. 'Đối với một thủ môn , việc không thủng lưới trong một trận đấu là thành công. Tuy nhiên, tôi vẫn còn mắc một số lỗi về chuyên môn và tôi cần phải khắc phục ngay cho những trận kế tiếp'.

Một pha không chiến chính xác của thủ môn Bùi Tiến Dũng trước các cầu thủ cao to New Zealand. Ảnh: Đức Đồng.

Bùi Tiến Dũng có em trai Bùi Tiến Dụng không may bị chấn thương trong quá trình tập huấn tại Đức và không thể góp mặt tại World Cup lần này. Tuy vậy, em trai của Dũng cũng có mặt ở Hàn Quốc để cổ vũ cho anh và các đồng đội cũ.

Để động viên em trai, thủ môn Tiến Dũng luôn ra sân mặc hai chiếc áo, bên trong là chiếc áo đấu có tên em trai. 'Hôm qua, toàn đội chúng tôi đã thi đấu với 13 người chứ không phải 11 người. Chúng tôi có cả Dụng và cả người thứ 13 là người hâm mộ nên mới có được kết quả tốt như thế', Tiến Dũng chia sẻ.

Trước cuộc đối đầu U20 Pháp vào ngày 25/5, thủ môn của Việt Nam cho biết, toàn đội đã rất sẵn sàng. “Bắt đâu từ bây giờ, chúng tôi phải lắng nghe, tiếp thu những gì thầy chuẩn bị cho toàn đội. Riêng vị trí thủ môn của tôi, tôi phải chơi thật tốt để khắc phục điểm mạnh của đối phương cũng như bọc lót cho hàng thủ nhằm có được kết quả tốt nhất”.

Theo Đức Đồng/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/thu-mon-u20-viet-nam-%e2%80%98toi-da-khoc-khi-quoc-ca-vang-len%e2%80%99.html