Thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên giành học bổng chính phủ Nhật

Với điểm tổng kết 3.85/4.0, xếp loại xuất sắc, Trần Bá Dương (K63, cử nhân Vật lý quốc tế) trở thành thủ khoa đầu ra của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2022.

Trần Bá Dương cũng vừa nhận tin vui giành học bổng toàn phần của chính phủ Nhật Bản (MEXT) và sẽ theo học ĐH Osaka - ngôi trường hàng đầu ở đất nước này.

Trần Bá Dương là thủ khoa đầu ra của ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) 2022. Ảnh: VietNamNet.

"Cú sốc" của cậu học trò trường chuyên

Được truyền cảm hứng từ một người thầy dạy Vật lý, cậu học sinh lớp chuyên Tin ở trường THPT chuyên Sư phạm quyết định chuyển hướng theo đuổi ngành học này khi vào đại học. Dù vậy, Dương nói không hề lãng phí bởi những kiến thức chuyên sâu về Tin học đã giúp cậu rất nhiều.

“Tin học có mặt trong mọi khía cạnh cuộc sống, nên mình cho rằng có một nền tảng Tin học tốt sẽ có thể dấn thân vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là Vật lý”, Dương nói.

Là cựu học sinh chuyên, Dương có thể dễ dàng vượt qua nhiều môn học, thậm chí ngay những học kỳ đầu tiên, nam sinh còn đăng ký học gần 30 tín chỉ với niềm tin có thể học rất nhanh để tốt nghiệp sớm. Thế nhưng, Dương cũng gặp phải cú sốc khi bị một điểm giữa kỳ môn Đại số tuyến tính.

“Khi nhận điểm số như thế, mình đã sốc nặng, suy nghĩ rất nhiều, mình nghĩ không biết ngành Vật lý có thực sự hợp với mình không. Đây cũng là lần đầu tiên mình hoài nghi về bản thân, là một trong những bài học đắt giá nhất của mình”, Dương nói.

Kể từ đó, Dương thay đổi phương pháp học, trở nên chăm chỉ hơn. Dương cho biết mình luôn đọc sách và tìm hiểu kiến thức trước ở nhà, cố gắng tự đặt câu hỏi, tự trả lời những câu hỏi đó. Sau đó, cậu trao đổi với thầy cô vấn đề còn vướng mắc và cả điều đã hiểu để hiểu sâu hơn.

“Mình cũng luyện tập và làm bài tập rất nhiều để rèn luyện cho mình trực quan Vật lý. Mình nghĩ cái này cũng đúng trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Khi làm nhiều một cái gì đó, mình sẽ có cảm giác và trực quan về nó”, Bá Dương chia sẻ về phương pháp giúp mình lấy lại phong độ, học tốt ở giảng đường đại học.

Bên cạnh đó, nam sinh rất chăm chỉ đến phòng thí nghiệm, luôn cố gắng để có cơ hội được thực hành nhiều hơn. Đối với Dương, việc thực hành nhiều giúp bản thân ứng dụng kiến thức đã học trên giảng đường, dần hình dung công việc của người làm nghiên cứu.

Từ khi lên năm thứ ba, Dương bắt đầu thực hành nhiều thí nghiệm chuyên sâu hơn. Điều này giúp nam sinh nhận định hướng đi phù hợp với bản thân.

Không chỉ có điểm GPA xuất sắc, trong 4 năm trên giảng đường đại học, Trần Bá Dương còn giành giải nhất Olympic Vật lý sinh viên, giải nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, nhiều học bổng khuyến khích học tập của các tổ chức, cá nhân trong và người nước.

Đáng chú ý, nam sinh cũng sở hữu một công bố quốc tế trên tạp chí Q2, 2 bài báo trong nước cùng nhiều báo cáo tại các hội nghị, hội thảo chuyên ngành.

Chinh phục học bổng MEXT

Mới đây, Dương giành học bổng MEXT của chính phủ Nhật Bản và sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành Khoa học vật liệu tại ĐH Osaka vào tháng 9 năm nay.

Bá Dương chia sẻ trong quá trình xin học bổng, ngoài thư giới thiệu của thầy cô trong khoa, nam sinh nỗ lực để hoàn thiện hồ sơ cá nhân, từ việc liên hệ cho đến viết và sửa bài luận.

Trần Bá Dương đỗ học bổng toàn phần chính phủ Nhật Bản MEXT. Ảnh: VietNamNet.

“Sau khi liên hệ với các giáo sư khoa Vật lý bên trường Osaka, mình đã gửi CV, bảng điểm qua email và thật may mắn khi họ liên hệ lại để sắp xếp một cuộc phỏng vấn qua Zoom. Sau khi trò chuyện trực tuyến, mình phải làm một bài kiểm tra Toán khá dài, bao gồm tất cả kiến thức Toán trong chương trình đại học”, Dương chia sẻ.

Khi vào đến vòng cuối cùng, Dương được yêu cầu chuẩn bị và thuyết trình về hướng nghiên cứu hiện tại mà cậu đang làm, dự định nghiên cứu trong tương lai.

“Hướng nghiên cứu của mình hiện nay là về Vật lý sinh học tính toán, nói một cách đơn giản là sử dụng máy tính để mô phỏng về protein trong sinh học, sau đó sử dụng những kiến thức Vật lý để phân tích nó. Cụ thể, cái mà mình đã nghiên cứu là về những hợp chất có khả năng ức chế được enzim trong virus SARS-CoV-2 và sử dụng máy tính để mô phỏng hoạt động sao cho hợp chất đó gắn chặt vào enzim không bị rơi ra khi ở trong cơ thể người”, Bá Dương nói.

Theo Dương, kỹ năng rất quan trọng khác là ngoại ngữ. Trước đó, chọn theo học chuyên ngành Vật lý quốc tế với nhiều môn học và tài liệu bằng tiếng Anh, nam sinh phải lao vào học tiếng Anh một cách nghiêm túc ngay từ năm đầu tiên. Cậu cũng luyện thi IELTS và đạt 7.0.

“Mình dùng tiếng Anh trong mọi thứ mình làm, trên lớp, kể cả thầy cô giảng bằng tiếng Việt, mình cũng ghi chép bài bằng tiếng Anh. Mình đọc thêm nhiều tài liệu khoa học bằng tiếng Anh để học thêm từ vựng chuyên ngành, bắt chước cách viết của họ”, nam sinh chia sẻ.

Chia sẻ về quá trình học ôn thi IELTS, Dương kể: “Mình không cày cuốc, luyện IELTS ngày đêm để thi mọi thứ mình đều làm nhiều, luyện tập nhiều, nó thành kỹ năng và tốt lên từng ngày. Khi cảm thấy mình đã đạt đến khoảng 6.5 rồi, mình bắt đầu đi học ở trung tâm để luyện thêm, làm quen với các dạng đề và sau đó đi thi".

Đối với Dương, việc trở thành thủ khoa, giành học bổng là trái ngọt sau nhiều nỗ lực trong suốt 4 năm đại học gần như không mấy khi nhàn rỗi.

VietNamNet

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-khoa-dh-khoa-hoc-tu-nhien-gianh-hoc-bong-chinh-phu-nhat-post1335541.html