Thu hút doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp bền vững English Edition

Đó là chủ đề của Diễn đàn Phát triển nông nghiệp Việt Nam năm 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và UBND tỉnh Long An tổ chức vào chiều 28/6.

Diễn đàn Phát triển nông nghiệp Việt Nam năm 2023 tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, tỉnh Long An

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - Lê Minh Hoan; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được; Chủ tịch VCCI - Phạm Tấn Công; Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Bùi Văn Nghiêm tham dự và chủ trì hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP.HCM tham dự.

Chủ tịch VCCI - Phạm Tấn Công phát biểu tại diễn đàn

Chủ tịch VCCI - Phạm Tấn Công thông tin: Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, hiện cả nước có khoảng trên 50.000 doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, một con số rất khiêm tốn so với tổng số trên 900.000 DN đang hoạt động ở nước ta. Điều này cho thấy, việc thu hút DN đầu tư vào ngành Nông nghiệp vẫn đang là bài toán cần lời giải ở nhiều địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, để thực hiện mục tiêu của ngành Nông nghiệp trong giai đoạn tới: “Phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nông thôn mới phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có” càng đòi hỏi nhiều hơn sự tham gia và thể hiện vai trò của các DN.

Ông đề nghị, các doanh nhân, DN đầu tư vào ngành Nông nghiệp, ngành nghề gặp nhiều rủi ro và khó khăn, lợi nhuận mỏng, bấp bênh nhưng việc đầu tư vào nông nghiệp cũng chính là phát huy thế mạnh nổi bật của nước ta, cơ hội thành công vì thế cũng rất lớn và đặc biệt hơn, là tạo sinh kế, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh. Đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn là cách để doanh nhân góp phần thực hiện khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đây cũng là sứ mệnh của doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Huỳnh Văn Thòn đề xuất, nêu ý kiến về xuất khẩu gạo vào thị trường tiêu chuẩn cao, khắt khe như Nhật Bản, châu Âu

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, diễn đàn lần này là dịp để tăng cường liên kết các nhà đầu tư, DN tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tái tạo, nông nghiệp xanh bền vững và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ ngành Công nghiệp chế biến nông sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch và du lịch nông nghiệp. Ông cảm ơn và kiến nghị, cấp trên tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành Nông nghiệp tỉnh Long An nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong thời gian tới.

Riêng tại Long An, tỉnh tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai đạt hiệu quả Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tạo một bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, góp phần từng bước chuẩn hóa vùng nguyên liệu, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản sạch, an toàn đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thị trường. Lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh có sự tăng trưởng vượt bậc, nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh như chuối, chanh, thanh long, lúa gạo,... xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Úc, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc,...

Tại diễn đàn, đại biểu được chia sẻ về định hướng phát triển nông nghiệp bền vững và các chính sách thu hút đầu tư vào ngành Nông nghiệp, định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh đến việc thu hút DN đầu tư phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cơ chế thúc đẩy hợp tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa TP.HCM và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, diễn đàn cũng thảo luận về các giải pháp thu hút DN đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, với trọng tâm là các giải pháp nâng cao giá trị nông sản “chiếm lĩnh” các thị trường xuất khẩu bền vững, tận dụng lợi thế từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA); cơ chế khuyến khích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thu hoạch và chế biến; hạ tầng logistics cho chuỗi giá trị nông sản; các đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững; liên kết các nhà (nhà nước, nhà đầu tư, nhà nông, nhà băng (ngân hàng), nhà khoa học và nhà phân phối trong nghiên cứu, ứng dụng, đưa sản phẩm ra thị trường);.../.

Châu Sơn

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-cho-nong-nghiep-ben-vung-a158066.html