Thu giữ lô vũ khí “khủng” tại nhà các đối tượng gây án giết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hơp với Công an quận Đống Đa triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 4 đối tượng và thu giữ nhiều loại súng, dao, kiếm.

Số vũ khí "nóng" được Cơ quan Điều tra thu giữ. Ảnh: ĐP

Các đối tượng bị bắt gồm: Vũ Quang Hùng (SN 1981, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình); Bùi Văn Chủ (SN 1993, Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Vũ Văn Thùy (SN 1991, Kiến Xương, Thái Bình) và Hoàng Ngọc Hiếu (Kiến Xương, Thái Bình).

Theo Cơ quan Điều tra, trước đó vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29/7, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo có một nam thanh niên rơi từ tầng 3, số nhà 866 đường Láng, phường Láng Thượng xuống đất.

Nạn nhân được làm rõ là Phạm Văn Tuyên (SN 1990, trú tại số nhà trên) bị gãy xương đùi bên trái và dập não vùng trán.

Qua điều tra, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành làm rõ.

Bước đầu xác định, anh Phan Văn Tuyên là người giúp Vũ Quang Hùng đi thu hồi nợ, nhưng giữa Tuyên và Hùng lại nảy sinh mâu thuẫn trong làm ăn với nhau.

Ngày 12/6, Hùng đi cùng Bùi Văn Chủ đến gặp anh Tuyên tại số nhà 866 đường Láng, phường Láng Thượng để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Hùng đã dùng súng bắn 1 nhát vào má đùi bên trái của anh Tuyên rồi cùng Chủ bỏ đi. Sau đó, anh Tuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải và không trình báo Cơ quan Công an.

Đến ngày 25/7, Hùng tiếp tục ra lệnh cho đàn em là Bùi Văn Chủ, Vũ Văn Thùy và Hoàng Ngọc Hiếu yêu cầu Tuyên đến để đối chiếu công nợ nhưng anh Tuyên không đến.

Khoảng 23 giờ ngày 29/7, sau khi uống rượu, Hiếu chở Thùy đến nhà Tuyên để đòi nợ. Đến nơi, Hiếu và Thùy xô xát với anh Tuyên. Anh Tuyên bỏ chạy, trèo ra ngoài phía lan can tìm cách bỏ trốn thì bị Hiếu đẩy xuống khiến anh Tuyên ngã từ tầng 3 xuống dưới đường và bị chấn thương nặng.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Hùng, Hoàng Ngọc Hiếu và Vũ Văn Thùy về hành vi giết người.

Khám xét nơi tạm trú của Vũ Quang Hùng, Công an thu giữ 11 khẩu súng (3 khẩu súng dài, 8 khẩu súng ngắn), 159 viên đạn nhựa, 68 viên đạn bi sắt, 16 viên đạn ghém, 48 viên đạn k59, 217 viên đạn thể thao, 9 dao, 6 kiếm, 1 rìu, 1 nỏ bắn tên, 43 chứng minh nhân dân, 17 sổ hộ khẩu, 6 hộ chiếu, cùng một số tài sản, đồ vật khác.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, toàn bộ số vũ khí thu giữ được tại nơi ở của đối tượng Hùng đang được đưa đi giám định để làm rõ nguồn gốc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình Yên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/thu-giu-lo-vu-khi-khung-tai-nha-cac-doi-tuong-gay-an-giet-nguoi_t114c1144n107777