Thu giữ gần 60kg pháo các loại

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Đại Từ vừa phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Vũ Ngọc Hiền và Lê Tuấn Anh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 19/12/2023, tại xã Tiên Hội (Đại Từ), Công an huyện phát hiện, bắt quả tang Lê Tuấn Anh và Vũ Ngọc Hiền, cùng sinh năm 2002, trú tại huyện Đại Từ, có hành vi mua bán hàng cấm. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 30,3kg pháo các loại, gồm: Pháo dàn, pháo cối, pháo cù và pháo bi. Hai đối tượng khai nhận mua số pháo trên để bán kiếm lời.

Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Bách.

Tiếp đó, ngày 22/12/2023, tại khu vực xã Bản Ngoại (Đại Từ), Công an huyện phát hiện Nguyễn Văn Bách, sinh năm 1983, đang tàng trữ trái phép 19 hộp pháo dàn loại 36 quả/hộp và 2 hộp pháo dàn loại 49 quả/hộp, tổng khối lượng 28kg. Đối tượng khai mua pháo về để sử dụng dịp Tết Nguyên đán.

Các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục triển khai các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ; đồng thời cảnh báo người dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, nhất là pháo tự chế, tránh hậu quả đáng tiếc.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/phap-luat/202312/thu-giu-gan-60kg-phao-cac-loai-64f1085/