Thu giữ 12 bao tải áo len Trung Quốc

Ngày 1-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt quả tang bà Nguyễn Thị Ngọc Hải (51 tuổi), đường Đoàn Thị Điểm, TP Đà Lạt kinh doanh các sản phẩm áo len có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không hóa đơn, chứng từ. Lật tẩy “trạm hóa trang” hàng Trung Quốc gắn mác rau Đà Lạt7/ Nông sản Đà Lạt phải gắn nhãn mác để tránh nhầm lẫn với hàng Trung Quốc

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ 12 bao tải áo len các loại có nhãn mác nước ngoài (Trung Quốc) để xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an đang thu giữ sản phẩm áo len không rõ nguồn gốc tại cửa hàng của bà Nguyễn Thị Ngọc Hải

Nhiều năm qua, không ít tiểu thương tại Đà Lạt nhập hàng len từ Trung Quốc về bày bán, giới thiệu với du khách là hàng len thêu tay tại Đà Lạt.

Người tiêu dùng mua phải hàng Trung Quốc nhưng vẫn cho rằng đó là sản phẩm do người Đà Lạt sản xuất.

Kim Ngân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thu-giu-12-bao-tai-ao-len-trung-quoc-419346/