Thủ đô Moscow bị 2 UAV tấn công

Sáng ngày 24/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã thành công chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào thủ đô Moscow thông qua việc sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử.

Một tòa nhà bị tấn công bằng UAV tại thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Một tòa nhà bị tấn công bằng UAV tại thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RT trích dẫn thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã thành công ngăn chặn “nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng 2 máy bay không người lái”. Cụ thể, các UAV này đã đâm vào một số tòa nhà phi dân dụng sau khi quân đội vô hiệu hóa chúng bằng các phương tiện tác chiến điện tử.

Ngay sau vụ tấn công, thị trưởng Moscow Serget Sobyanin thông báo trên kênh Telegram rằng “không có thiệt hại lớn” nào được ghi nhận về người lẫn tài sản sau vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24/7 theo giờ địa phương. Cả chính quyền Moscow và Bộ Quốc phòng Nga không công bố thông tin về nơi các UAV bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên theo một nguồn tin dịch vụ khẩn cấp trả lời hãng thông tấn TASS, một số mảnh vỡ của một máy bay không người lái đã được tìm thấy tại Komsomolsky Prospekt ở trung tâm thành phố Moscow, cách không xa trụ sở chính của Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, máy bay không người lái thứ 2 được cho là đã đâm vào một tòa nhà đang được xây dựng ở phía nam Moscow gần đại lộ Likhachev.

Bộ Giao thông Vận tải Nga cũng thông báo giao thông trong khu vực đại lộ Likhachev và Komsomolsky Prospekt sẽ bị hạn chế một phần, đồng thời khuyến cáo người dân lên kế hoạch cho các tuyến đường vòng khác.

Nhiều video được lan truyền trên các phương tiện truyền thông cho thấy các dịch vụ khẩn cấp xuất hiện tại hiện trường nơi các tòa nhà bị tấn công ghi nhận một số thiệt hại nhỏ như cửa sổ hoặc các mảnh bê tông của công trình bị vỡ.

Các dịch vụ khẩn cấp xuất hiện tại Komsomolsky Prospekt sau vụ tấn công bằng UAV. Nguồn: 112/Telegram

Chính phủ Ukraine vẫn chưa đưa ra lập trường trước các cáo buộc của Bộ Quốc phòng Nga. Trên thực tế, Ukraine gần như chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công bên trong lãnh thổ Nga, tuy nhiên từng nhiều lần tuyên bố việc tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Moscow sẽ giúp ích cho chiến dịch phản công của nước này.

Đây không phải lần đầu tiên thủ đô Moscow của Nga ghi nhận các vụ tấn công bằng UAV. Hồi đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 chiếc UAV đã bị lực lượng phòng không bắn hạ ở khu vực New Moscow, trong khi một chiếc khác bị rơi sau khi bị vô hiệu hóa bởi các phương tiện tác chiến điện tử.

Ngày 30/5 trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng từng tuyên bố lực lượng phòng không đã triệt hạ thành công 8 UAV. Tại thời điểm đó, cơ quan này cho biết: “Có 3 UAV đã bị áp chế bởi hệ thống tác chiến điện tử, mất kiểm soát và đi chệch mục tiêu đã định trong khi 5 máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S ở khu vực Moscow”.

Vụ việc này xảy ra vài tuần sau khi 2 máy bay không người lái tấn công điện Kremlin rạng sáng 3/5 - một cuộc tấn công “khủng bố” mà Nga đã đổ lỗi cho Ukraine và Mỹ với nguyên nhân cố gắng tiến hành ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, cả Washington và Kiev đều phủ nhận trách nhiệm của mình trong khi ông John Kirby, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ gọi cáo buộc này là “nhảm nhí”.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/thu-do-moscow-bi-2-uav-tan-cong-post24608.html