Thư của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi Công đoàn tỉnh Lào Cai

Thân ái gửi các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh!

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Lào Cai (15/11/1951 - 15/11/2021), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Từ khi ra đời và trưởng thành trong phong trào cách mạng, suốt 70 năm qua, Công đoàn tỉnh Lào Cai không ngừng phát triển, lớn mạnh để từng bước hình thành và phát triển hệ thống tổ chức rộng lớn từ tỉnh đến cơ sở, đã và đang góp phần quan trọng trong việc tổ chức, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các cấp là tổ chức chính trị - xã hội lớn của giai cấp công nhân; tập hợp, động viên công nhân và người lao động đi đầu trong sự nghiệp cách mạng, thi đua lao động, sản xuất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh.

Đặc biệt, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn qua từng thời kỳ đã chú trọng đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội và tuyên truyền, giáo dục ý thức giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoạt động của tổ chức công đoàn đã gắn liền với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu vì việc làm, đời sống dân chủ và công bằng xã hội. Qua quá trình hoạt động, tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh đã phát hiện và đề xuất nhiều giải pháp, kinh nghiệm giúp đảng bộ và chính quyền các cấp đề ra những chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự xã hội trên địa bàn. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động. Công đoàn còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường và dự báo còn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân, người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn đã có nhiều sáng tạo, bám sát cơ sở, chia sẻ, đồng hành với đoàn viên, người lao động. Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các thế hệ cán bộ công đoàn, nỗ lực của các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tham gia lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống, việc làm cho công nhân, người lao động.

Trong giai đoạn tới, trước yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, đòi hỏi tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai nói riêng phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai, tôi kêu gọi cán bộ công đoàn từ tỉnh đến cơ sở nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình trước tổ chức, đoàn viên và người lao động; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “tập trung cho cơ sở”, tất cả hoạt động đều “vì lợi ích của đoàn viên”, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tập trung đầu tư các nguồn lực cùng với tổ chức công đoàn chăm lo, giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của đoàn viên, công nhân, lao động. Thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại, qua đó nắm tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động, chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ của giai cấp công nhân Việt Nam.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chung tay đẩy lùi Covid-19, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chào thân ái!

Đặng Xuân Phong

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/349482-thu-cua-dong-chi-dang-xuan-phong-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-bi-thu-tinh-uy-gui-cong-doan-tinh-lao-cai