Thứ bảo vật còn lợi hại hơn Túi Nhân Chủng và Kim Cương Trác trong 'Tây Du Ký' là gì mà còn phá được cả vũ khí bất ly thân của Thái Thượng Lão Quân

Nói tới 'Tây Du Ký', người ta sẽ nhớ tới những bảo bối thần kỳ của các vị thần tiên. Và có 2 loại pháp bảo có lẽ là lợi hại nhất. Tuy nhiên vẫn có loại bảo vật lợi hại hơn cả mà ai cũng phải biết, là một ẩn ý thâm sâu của tác phẩm này.

Một là Kim Cương Trác của Thái Thượng Lão Quân. Trên đường thầy trò Đường Tăng đi lấy kinh, Thanh Ngưu - vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân đã ăn cắp Kim Cương Trác và xuống hạ giới để làm yêu quái, tự xưng là “Độc Giác Hủy Đại Vương”. Sau khi dùng mưu kế bắt được Đường Tăng, khi Tôn Ngộ Không tới giải cứu đã bị Thanh Ngưu Tinh dùng Kim Cương Trác thu mất gậy như ý nên bỏ chạy mất. Sau đó, các đồ đệ Đường Tăng còn mời cả các vị thần tiên trên thiên đình xuống trợ giúp, nào là Lý Thiên Vương dùng Lung Linh Tháp hay Tam Thái Tử Na Tra, tất cả vũ khí bảo bối của họ đều bị Kim Cương Trác thu hết.

Một pháp bảo khác chính là túi Nhân Chủng của Phật Đà La. Nhận được lời mời của Thiên Tôn Nguyên Thủy tới dự tiệc, Hoàng Mi đồng tử nhân cơ hội đó đã ăn trộm Kim Nhiêu và túi Nhân Chủng mang xuống dưới hạ giới làm yêu quái. Hơn nữa còn lên kế hoạch chuyện Tiểu Lôi Âm Tự. Thầy trò Đường Tăng do vào nhầm Tiểu Lôi Âm Tự nên đã bị bắt, tuy Tôn Ngộ Không đã thoát ra được mấy lần nhưng do túi Nhân Chủng trong tay yêu quái nên cũng không dám trực diện đánh nhau với hắn. Thậm chí ngay cả các vị quan binh thiên đình, các vị thần tiên khác tới trợ giúp cũng đều bị túi Nhân Chủng của hắn hút vào trong túi. Cuối cùng vẫn là phải Phật Đà La ra tay trợ giúp mới thu phục được Hoàng Mi.

Tôn Ngộ Không trong quá trình đi thỉnh kinh đã gặp phải không ít yêu quái khó nhằn phải nhờ vả Như Lai giúp đỡ.

Thế nên trong mắt nhiều người, túi Nhân Chủng và Kim Cương Trác chính là 2 pháp bảo lợi hại nhất trong "Tây Du Ký". Nhưng thực tế lại không phải thế, có một loại pháp bảo tuy không uy danh như túi Nhân Chủng và Kim Cương Trác nhưng lại đã từng phá được vũ khí bất ly thân của Thái Thượng Lão Quân.

Trong kiếp nạn ở động Kim Đâu của thầy trò Đường Tăng, Thanh Ngưu Tinh đã dựa vào việc mình có trong tay Kim Cương Trác ăn trộm được từ chỗ của Thái Thượng Lão Quân nên đã chẳng coi Tôn Ngộ Không và những vị thần tiên khác ra gì, dùng Kim Cương Trác hút hết các pháp bảo lại.

Thực ra cũng không thể trách Kim Cương Trác lại lợi hại như thế, theo Thái Thượng Lão Quân nói thì đây chính là pháp bảo mà năm xưa ông đã qua Hàm Cốc Quan hóa hồ thành phật có được, nước lửa không thể tấn công, có thể hút được vạn vật, là vũ khí phòng thân của ông. Năm xưa khi Tôn Ngộ Không đại náo tiệc Bàn Đào, Ngọc Đế đã phái Nhị Lang Thần đi bắt Tôn Ngộ Không, đúng lúc khi hai bên đang khó phân thắng bại, chính là Thái Thượng Lão Quân đã dùng Kim Cương Trác để trợ giúp Nhị Lang Thần một tay, đánh cho Tôn Ngộ Không ngã lăn quay, Hầu Ca vì thế mới bị bắt lại.

Thực ra nếu như Tôn Ngộ Không có thể nhận ra bảo bối trong tay Thanh Ngưu Tinh chính là Kim Cương Trác năm xưa khiến hắn ngã lăn quay thì đã đi thẳng tới chỗ của Thái Thượng Lão Quân tìm ông để xử lý chứ sẽ chẳng xảy ra nhiều rắc rối đến vậy.

Cũng chính vì không nhận ra nên Tôn Ngộ Không mới theo trình tự thông thường đi tìm Như Lai cầu cứu, Như Lai sau khi tìm hiểu tình hình đã nói một câu: Tuy ông biết tên yêu quái đó có lai lịch như thế nào nhưng không thể nói cho Tôn Ngộ Không được, sau đó đã phái Thập Bát La Hán ra tay trợ giúp Tôn Ngộ Không giải cứu Đường Tăng.

Tuy Tôn Ngộ Không không hiểu nội tình bên trong nhưng với sự tín nhiệm đối với Phật Tổ, đem theo 18 vị La Hán đi cứu sư phụ. Sau trận đánh ấy, Thanh Ngưu tinh sức lực hao mòn, cuối cùng lại dùng Kim Cương Trác, 18 vị La Hán thấy vậy liền niệm tế tạo ra một loại pháp bảo - Thập Bát Lạp Kim Đan Sa, nói nôm na thì chính là 18 tòa kim sơn (núi tiền). Sau khi bị Kim Cương Trác hút mất, 18 vị La Hán mới nói cho Tôn Ngộ Không bảo hắn đi tìm Thái Thượng Lão Quân để thu phục con yêu quái này.

Cuối cùng khi chân tướng rõ ràng, hóa ra Thanh Ngưu Tinh là vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân, ăn trộm bảo bối và trốn xuống hạ giới làm yêu quái. Thái Thượng Lão Quân tự mình ra tay thu phục yêu quái, lấy lại Kim Cương Trác của mình, thầy trò Đường Tăng có thể thuận lợi tiếp tục lên đường.

Thực ra từ đây có thể nhận ra, trong "Tây Du Ký", bảo bối lợi hại nhất không phải là Kim Cương Trác hay túi Nhân Chủng mà là Kim Đan Sa, cũng chính là Kim Tiền. Phía trước của 18 tòa Kim Sơn này, cho dù là Thái Thượng Lão Quân thì cũng không thể miễn, nhận một khoản tiền “mãi lộ” lớn như thế, cho dù Kim Cương Trác có lợi hại đến mấy thì cũng sẽ bị giải bỏ. Có thể nói, pháp bảo Kim Đan Sa mà Như Lai sử dụng là thứ đã phá được vũ khí phòng thân của Thái Thượng Lão Quân.

Thông qua đây cũng đã nói cho chúng ta một điều, người hay vật có tài giỏi đến mấy thì đứng trước đồng tiền đều thấp hèn như nhau. Người ta nói “có tiền mua tiên cũng được”, có lẽ chính là như vậy.

Theo CL&XH

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/thu-bao-vat-con-loi-hai-hon-tui-nhan-chung-va-kim-cuong-trac-trong-tay-du-ky-la-gi-ma-con-pha-duoc-ca-vu-khi-bat-ly-than-cua-thai-thuong-lao-quan/20231231100812370