Thông xe tuyến đường hiện đại ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 30.8, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM tổ chức thông xe phần còn lại của dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi – Vành Đai Ngoài (từ nút giao Nguyên Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Trường Sơn) để đưa tuyến đường này vào khai thác toàn tuyến.

Qua đó góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Lê Văn Tám, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết tuyến đường này sẽ tạo hướng giao thông mới ở cửa ngõ Đông Bắc của thành phố, kết nối các khu vực với sân bay Tân Sơn Nhất, giảm bớt áp lực cho đường Trường Sơn và một số con đường đang ngày càng quá tải ở khu vực sân bay.

Lãnh đạo Sở GTVT và các đơn vị cắt băng khánh thành.

Để khai thác hiệu quả tuyến đường này, Sở GTVT TP.HCM cho biết nhánh đường Hồng Hà và Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai Ngoài (đoạn đi qua công viên Gia Định) sẽ được tổ chức lưu thông 1 chiều theo hướng từ nút giao Trường Sơn đến nút giao Nguyễn Thái Sơn.

Còn nhánh đường Bạch Đằng và Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai Ngoài (đoạn nối tiếp với đường Bạch Đằng hiện hữu) tổ chức lưu thông 1 chiều theo hướng từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Trường Sơn. Riêng đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Hồng Hà đến Trường Sơn, phía đường A75) được lưu thông 2 chiều và chỉ cấm dừng đỗ xe từ 6h đến 22h.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tphcm-thong-xe-tuyen-duong-hien-dai-o-cua-ngo-san-bay-tan-son-nhat-704835.html