Thông tuyến một phần đường đèo Prenn - Đà Lạt sau nâng cấp, mở rộng

Sáng 14/12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức thông tuyến dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn - đoạn tuyến từ đỉnh đèo đến thác Datanla (3km) đã thi công hoàn thiện và được kiểm tra, nghiệm thu, bảo đảm điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng. Đoạn còn lại tới chân đèo Prenn (khoảng 4,5km) đang hoàn tất, dự kiến khánh thành toàn tuyến vào tháng 1/2024.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại tuyến đường đèo Prenn được nâng cấp, mở rộng

Theo đó, từ 8h 30 phút, tất cả các phương tiện (trừ xe tải) được lưu thông từ 2 hướng, đỉnh đèo (nối với đường Ba Tháng Tư, TP Đà Lạt) và từ thác Datanla trên tuyến đường đèo Prenn; đã được nâng cấp, mở rộng thênh thang (14 đến 16m, 4 làn xe).

Người dân chờ đến giờ thông một phần đường đèo Prenn để lưu thông

Đèo Prenn được đánh giá là cung đường "đệ nhất đường đèo" khu vực miền Trung - Tây Nguyên về độ lãng mạn, phong cảnh hữu tình, đặc biệt là khí hậu trong lành, mát mẻ. Tuyến đường đèo dài 7,5km đi qua địa hình đồi núi, xuyên rặng rừng thông cổ thụ thẳng tắp, ngút ngàn.

Nhiều khúc cua như sóng lượn. Dọc đường đèo có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như thác Datanla, thác Prenn, hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm… nên vào các dịp lễ, cuối tuần, lưu lượng xe rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc; một vài điểm cua gắt xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Người dân bày tỏ niềm vui khi đi trên đường đèo mở rộng

Cùng với sự phát triển của TP Đà Lạt tròn 130 năm, tuyến đường 7-8m xuống cấp, chật hẹp, tiềm ẩn nguy hiểm về an toàn giao thông. Tháng 2/2023, tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Tập đoàn Đèo Cả liên danh nâng cấp, mở rộng gấp đôi. Hiện, tuyến đường trở nên khang trang, rộng rãi.

Theo ông Võ Cảnh Tỉnh - Phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng Tập đoàn Đèo Cả cho biết, trước đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả thống nhất ý tưởng, khi triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường đèo, trên suốt tuyến sẽ có khoảng 2-3 cây cầu từ mặt đường trổ ra tiếp giáp với những rặng, rừng thông để du khách ngắm cảnh, gọi là cầu vọng cảnh.

Tuy nhiên sau đó, thấy bất khả thi vì sợ có những thời điểm lượng khách lên cầu đông, khó kiểm soát, tiềm ẩn những rủi ro, nguy hiểm; phương tiện dừng đỗ, cản trở giao thông nên đơn vị thi công đã mở rộng thêm 1,5 đến 2m tại một số điểm để du khách dừng chân ngắm cảnh, đảm bảo an toàn giao thông qua đèo.

Sau khi được nâng cấp, mở rộng, đèo Prenn có chiều dài 7,36km, rộng 14-16m

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị thi công và các ban ngành liên quan nghiên cứu ý tưởng tạo một thác hoa trên tuyến đường đèo, đoạn gần thác Datanla để phục vụ thú vui dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh của du khách và những người ưa thích thưởng lãm thiên nhiên. Theo đại diện Tập đoàn Đèo Cả, phải có đơn vị chuyên môn khác làm, phía Tập đoàn Đèo Cả chuẩn bị mặt bằng, điểm dẫn.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn có tổng mức đầu tư 553 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, liên danh Đèo Cả là đơn vị thi công. Sau khi được nâng cấp mở rộng, đèo Prenn có mặt đường rộng 14 - 16m, 4 làn xe. Đặc biệt, đoạn “khúc cua tử thần” tại lý trình Km224+854 gần thác Datanla được nắn thẳng bằng cầu cải tuyến, xóa sổ điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến.

Đường đèo uốn lượn xuyên giữa rừng thông xanh ngút ngàn

Cung đường đèo được nâng cấp, mở rộng, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân đến với TP Đà Lạt

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/thong-tuyen-trai-nghiem-mot-phan-duong-deo-prenn-da-lat-sau-nang-cap-mo-rong_156544.html