Thông tin pháo hoa bắn gần nơi ở của tuyển Indonesia là sai lệch

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đính chính thông tin pháo hoa xuất hiện ở gần khách sạn của tuyển Indonesia.

Tuyển Indonesia tập kín từ ngày 23/3 đến 24/3 tại Hà Nội. Ảnh: PSSI.

Ngày 24/3, VFF thông báo về tình hình đội tuyển Indonesia khi đến Việt Nam chuẩn bị cho trận lượt bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026. VFF xác minh hình ảnh pháo hoa trên mạng đã gây ra hiểu lầm.

"Vị trí đốt pháo hoa nằm cách sân tập của đội tuyển Indonesia khoảng 3 km và không liên quan đến sự kiện đội đến Việt Nam thi đấu ngày 26/3. Nơi đốt pháo hoa là điểm vui chơi giải trí", VFF cho biết.

Đội tuyển Indonesia có mặt tại Hà Nội từ chiều 23/3 và ra tập ở sân phụ Mỹ Đình ngay trong tối cùng ngày. Trước thời điểm đội ra tập, một tài khoản mạng xã hội đăng hình chụp sân tập với hình ảnh pháo hoa từ phía xa và gây ra hiểu lầm về hành vi trả đũa.

Đêm trước trận lượt đi, một nhóm CĐV quá khích của Indonesia đã đốt pháo hoa ở gần khách sạn đội tuyển Việt Nam lưu trú, nhưng điều này không ảnh hưởng đến các tuyển thủ.

Sau khi xác minh vụ việc pháo hoa, VFF cũng khẳng định đảm bảo an ninh, an toàn cho đội khách Indonesia trước trận. Phía Indonesia cũng hài lòng với sự đón tiếp của nước chủ nhà.

Ông Naufal Laudza, cán bộ truyền thông đội tuyển Indonesia, cho biết: “Mọi việc đang rất tốt. Chúng tôi cảm thấy ổn khi ở khách sạn. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ồn nào cả”.

Trận lượt về bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình. Lượt đi, tuyển Việt Nam thua 0-1.

Nghi thức lạ của sân Bung Karno sau trận Indonesia thắng Việt Nam Sau khi trận đấu khép lại, người hâm mộ, các cầu thủ và BHL Indonesia đã nán lại thực hiện nghi thức lạ.

Bảo Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/thong-tin-phao-hoa-ban-gan-noi-o-cua-tuyen-indonesia-la-sai-lech-post1466543.html