Thông tin mới nhất vụ tung tin thất thiệt chủ shop quần áo bán dâm, lây nhiễm HIV cho nhiều người

Hiện Công an xã Phú Lương đã báo cáo vụ việc tới Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) để điều tra về vụ việc tung tin thất thiệt chủ shop quần áo bán dâm, lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Liên quan tới vụ việc trên, sáng 22/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Bát, Chủ tịch UBND xã Phú Lương (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) cho biết, những thông tin đang đồn thổi về việc một phụ nữ nhiễm HIV, bán dâm lây nhiễm cho nhiều người ở xã Phú Lương là hoàn toàn không đúng sự thực.

Theo ông Bát, những nội dung đăng trên mạng xã hội nói trên đang nhắm vào một người nữ trú tại thôn Thượng, xã Phú Lương. Người phụ nữ này sinh năm 1977, đã mất chồng khoảng 10 năm nay, 2 con đều đã lớn. Người phụ nữ này kinh doanh quần áo tại địa phương.

Cách đây không lâu, người phụ nữ này có tình cảm với một người đàn ông ở tỉnh Nam Định nhưng sau đó do mâu thuẫn đã chia tay.

Ngay sau khi xuất hiện những tin đồn thất thiệt, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới nhà thăm hỏi, động viên người phụ nữ và các con để ổn định tâm lý.

Hiện vụ việc đã được Công an xã Phú Lương báo cáo tới Công an huyện Đông Hưng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân được pháp luật bảo vệ.

Đối với sự việc trên, chính quyền đã xác minh là tin đồn thất thiệt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận có dấu hiệu của hành vi vu khống, làm nhục cá nhân, nên cơ quan chức năng sẽ xác định nguồn gốc thông tin do ai phát tán, phát tán vì động cơ, mục đích gì. Chắc chắn người có hành vi lan truyền những nội dung sai sự thật để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ trên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Trường hợp, vụ việc trên tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người tung tin sẽ bị xử lý về tội "Vu khống" (điều 156) hoặc tội "Làm nhục người khác" (điều 155) Bộ luật hình sự. Khung hình phạt cao nhất đối với hành vi làm nhục người khác là 05 năm tù và hình phạt cao nhất của hành vi vu khống là 07 năm tù. Ngoài ra người có hành vi vi phạm còn phải bồi thường do xâm phạm về uy tín, danh dự, nhân phẩm theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì việc đưa thông tin này trên môi trường mạng thì sẽ bị xử phạt tại quy định khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Chi Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-tung-tin-that-thiet-chu-shop-quan-ao-ban-dam-lay-nhiem-hiv-cho-nhieu-nguoi-172231222104253257.htm