Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh thành Trung Trung Bộ trong đêm qua và sáng sớm nay. Cho đến thời điểm này thì nó vẫn không ngừng gây ra mưa to và gió mạnh.

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh thành Trung Trung Bộ trong đêm qua và sáng sớm nay. Cho đến thời điểm này thì nó vẫn không ngừng gây ra mưa to và gió mạnh. Vào khoảng 4h sáng nay tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền, khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế cường độ mạnh cấp 6 giật cấp 7,8. Dự báo trong 12 giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào, cường độ giảm xuống cấp 6. Từ giờ cho đến khi suy yếu thì áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục gây gió giật mạnh cấp 6,cấp 8 trong khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong sáng nay. Vùng biển ngoài khơi trong các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế bao gồm đảo Cồn Cỏ với gió mạnh cấp 6 giật cấp 7,8. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay vẫn được cảnh báo là gió mạnh cấp 6,7 giật cấp 8,9 .Còn về diễn biến mưa các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế được dự báo mưa lớn, sẽ kéo dài đến hết ngày 15/10. Tổng lượng mưa cả đợt khả năng lên trên 150mm, riêng khu vực Nam Nghệ An, Thừa Thiên Huế có thể lên tới 200 – 300mm.

- Theo vtv.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-ap-thap-nhiet-doi-d26798.html