Thông tin khởi tố cựu Phó Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri hoàn toàn khách quan

Các thông tin về khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Phó Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri, thông tin về kết quả điều tra ban đầu đều dẫn theo nguồn tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm.

Sau khi VOV đăng tin “Khởi tố nguyên Phó Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri ở Lâm Đồng", ngày 21/4/2023, tòa soạn nhận được đơn của ông Đường Hòa Bình và công văn số 19/CV-BQL của Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri khiếu nại về nội dung mà báo đã đăng tải.

Ông Đường Hòa Bình là nhân vật được nêu trong tin của VOV, là người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng khởi tố.

Công văn số 19 của Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B'ri

Trong đơn khiếu nại, ông Đường Hòa Bình thừa nhận việc có khởi tố vụ án, bản thân ông bị khởi tố bị can để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như báo nêu là đúng. Tuy nhiên, ông cho rằng, phóng viên đã "đưa sai 100% sự thật" khi nói ông đã cấu kết làm khống hồ sơ trong việc giao khoán rừng và đất lâm nghiệp.

Lý giải việc này, ông Bình cho biết, bản thân ông về công tác tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri từ năm 2008, trong khi việc lập hồ sơ giao khoán được thực hiện từ năm 2006.

Về việc này, VOV khẳng định, các thông tin về khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thông tin về kết quả điều tra ban đầu đều dẫn theo nguồn tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm. Việc đăng tin hoàn toàn khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Rừng giao cho cộng đồng tại tiểu khu 491, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) giờ đã biến thành vườn cà phê, cây ăn quả của cá nhân.

Theo cơ quan công an, việc giao đất, giao rừng tại Tiểu khu 491 (thôn 5, xã Lộc Nam) không đúng quy định của pháp luật diễn ra trong thời gian dài dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, để xảy ra mất rừng, đất rừng bị lấn chiếm, phần lớn diện tích đất lâm nghiệp lập hồ sơ chuyển mục đích sang đất nông nghiệp, khu vực này thường xuyên xảy ra tranh chấp, khiếu nại, thậm chí đánh nhau gây thương tích... Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đường Hòa Bình, và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Hơn 9 năm trước, cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm xử lý về hành vi liên quan đến các sai phạm về đối tượng hộ nhận khoán.

Cụ thể, qua kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Bảo Lâm, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Lâm Đồng (gồm các thành viên Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi cục Lâm nghiệp) đã phát hiện nhiều sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri.

Trong kết luận số 08, ngày 23/1/2014 của Đoàn kiểm tra liên ngành nêu rõ, yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Trưởng ban, Phó ban và các cán bộ có liên quan đối với các sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra nhiều vụ vi phạm, mức độ thiệt hại lớn; việc thực hiện lập hồ sơ giao khoán rừng kinh tế, giao khoán khác không đúng đối tượng, sai thẩm quyền; thiếu kiểm tra, kiểm soát để xảy ra tình trạng sử dụng đất sai mục đích.

Tại đây phát sinh nhiều vụ tranh chấp mua bán, sang nhượng đất.

Trong số các cá nhân mà Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND huyện có hình thức xử lý có ông Đường Hòa Bình. Ông Bình bị yêu cầu xử lý do thiếu trách nhiệm, không báo cáo kịp thời các sai phạm về đối tượng nhận khoán.

Liên quan đến vụ việc tại tiểu khu 491, song song với điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Phụng (20 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Văn Vinh (31 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích, khi tranh chấp trên diện tích tại Tiểu khu 491 đã giao cho 7 hộ có tên trong danh sách.

Cũng theo nguồn tin từ Công an huyện Bảo Lâm, trong khi chưa khắc phục các hậu quả từ sai phạm trong việc giao khoán tại Tiểu khu 491, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đam B’ri lại tiếp tục lập hồ sơ giao khoán rừng, đất lâm nghiệp cho một cá nhân không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật là bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ tại phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc).

Vài tháng sau, khi cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ việc tại tiểu khu 491, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đam B’ri đã nhanh chóng thu hồi hợp đồng giao khoán đã ký với bà Hồng.

Hiện cùng với điều tra vụ việc tại tiểu khu 491 (thôn 5, xã Lộc Nam), Công an huyện Bảo Lâm đang điều tra mở rộng việc giao đất, giao rừng cộng đồng tại một số khu vực khác trên địa bàn, trong đó có rừng giao cộng đồng ở thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm mà VOV đã đề cập trong phóng sự "Rút ruột, chia phần hàng trăm ha rừng thông Lộc Phú" hôm 4/8/2022.

VOV sẽ tiếp tục thông tin về những sự việc có liên quan./.

PV/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/thong-tin-khoi-to-cuu-pho-ban-quan-ly-rung-phong-ho-dam-bri-hoan-toan-khach-quan-post1016362.vov