Thông tấn Nga Interfax: Lăng Lenin bị do thám bằng máy bay không người lái

Cảnh sát Nga đã bắt giữ một người phóng khí cụ bay không người lái lượn phía trên Lăng Lenin ở Quảng trường Đỏ.

Hãng tin Interfax của Nga ngày 9/3 đưa tin cho biết, cảnh sát Nga đã bắt giữ một người phóng khí cụ bay không người lái lượn phía trên Lăng Lenin ở Quảng trường Đỏ.

Lăng Lenin. Ảnh Rian

Vụ việc xảy ra ngày 8/3 lúc khoảng 16h30 theo giờ Moscow. Người đàn ông sinh năm 1982 đã bị bắt giữ trên Dốc Vasilyevsky, bị lập biên bản về việc vi phạm quy tắc sử dụng trái phép không phận và sẽ phải hầu tòa.

Trước đó, vào tháng 9/2015, hai khách du lịch người Đức đã bị bắt giữ vì phóng khí cụ bay tự động mang camera ghi hình trên khu vực Điện Kremlin. Họ phân trần rằng công việc mình đang làm là nhằm sửa soạn đưa các hình ảnh vào phim quay cảnh thủ đô Nga.

Tháng 10/2014, một công dân Pháp cũng bị bắt giữ vì cố gắng sử dụng khí cụ bay không người lái để chụp ảnh Quảng trường Đỏ.

Theo các chuyên gia, kỹ thuật mà người Pháp dùng không gắn với mục tiêu an ninh. Vị khách người nước ngoài giải thích rằng chỉ ghi hình Quảng trường Đỏ theo sở thích cá nhân và ông này đã được thả.

Lăng Lenin là nơi bảo quản và lưu giữ thi hài của Vladimir Ilyich Lenin, lãnh tụ Cộng sản qua đời vào năm 1924. Lăng Lenin nằm trong Quảng trường Đỏ, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Moscow.

Theo quy định của chính quyền Nga, khách viếng thăm Lăng Lenin sẽ vào các điểm kiểm tra trong lăng trước, tại đó họ sẽ bỏ lại máy chụp ảnh, máy quay phim, điện thoại di động, các vật kim loại lớn và đồ uống.

Du khách hách không được phép ăn hoặc uống trong quá trình viếng lăng. Đàn ông phải gỡ bỏ mũ nón. Phải bỏ hai tay ra ngoài túi áo túi quần khi vào viếng.

Hoàng Hải

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/lang-lenin-bi-do-tham-bang-may-bay-khong-nguoi-lai-a230947.html