Thống kê lần đầu xuất hiện trong lịch sử Premier League

Lần đầu tiên trong lịch sử, CĐV chứng kiến 12 huấn luyện viên mất việc chỉ trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Rạng sáng 3/4 (giờ Hà Nội), Graham Potter trở thành nhà cầm quân thứ 12 bị sa thải tại Premier League 2022/23. Chỉ vài tiếng trước, Leicester cũng thông báo chấm dứt hợp đồng với Brendan Rodgers sau 4 năm gắn bó.

"Ngày điên rồ tại Premier League", cựu danh thủ Rio Ferdinand thốt lên sau khi biết tin.

Danh sách các huấn luyện viên mất việc ở Premier League 2022/23. Đồ họa: Minh Phúc.

Trước đó, đã có 10 nhà cầm quân bị các đội bóng Ngoại hạng Anh đuổi việc.

Scott Parker là HLV đầu tiên mất việc ở Premier League 2022/23. Ông rời vị trí ghế nóng Bournemouth chỉ sau 4 vòng. Kết quả đến sau khi đội bóng này nhận thất bại 0-9 trước Liverpool.

Sau đó, lần lượt Thomas Tuchel (Chelsea), Bruno Lage (Wolves), Steven Gerrard (Aston Villa), Ralph Hasenhuttl và Nathan Jones (Southampton), Frank Lampard (Everton), Jesse Marsch (Leeds), Patrick Vieira (Crystal Palace), Antonio Conte (Spurs).

Chelsea trở thành đội thứ 2, sau Southampton thay tướng đến 2 lần chỉ trong một mùa giải. Trận thua đầu tiên trên sân nhà kể từ năm 2011 trước Aston Villa là lý do khiến ông Potter bị sa thải.

Cựu thuyền trưởng Brighton trở thành cái tên tiếp theo trong kỷ nguyên Premier League phải rời Chelsea khi hợp đồng còn chưa kết thúc, sau Jose Mourinho, Avram Grant, Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Villas-Boas, Robert Di Matteo, Rafa Benitez, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard và Thomas Tuchel.

Graham Potter khen Chelsea tiến bộ dù thua Man City Thuyền trưởng của Chelsea cho rằng các học trò đã thể hiện những dấu hiệu tích cực trong trận thua Man City 0-2 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 11/11 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thong-ke-lan-dau-xuat-hien-trong-lich-su-premier-league-post1417956.html