Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 61/2016) P2

Nhiều Tòa án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND tỉnh Bình Dương thông báo cho bà Huỳnh Thị Xuân Trang, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng K5/G137 tổ 54, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 23/2/2014 đến nay không rõ địa chỉ. Nay bà Xuân Trang ở đâu về ngay TAND tỉnh Bình Dương để giải quyết việc bà Huỳnh Thị Thanh Trang, SN 1977, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Xuân Trang để giải quyết việc chia di sản thừa kế của cha mẹ để lại. Ai biết được tin tức của bà Xuân Trang xin báo về cho TAND tỉnh Bình Dương (địa chỉ số 559, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điện thoại 0650.3822906).

TAND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho ông Trịnh Đình Hùng, SN 1962, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Đồn Biên Phòng 130 (nay là Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Tĩnh Gia), BĐBP tỉnh Thanh Hóa, bỏ đi từ ngày 18/6/1986 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hùng ở đâu về ngay TAND huyện Tĩnh Gia để giải quyết việc ông Trịnh Đình Dũng, SN 1968, trú tại thôn 2, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa có đơn y êu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Hùng không có mặt thì TAND huyện Tĩnh Gia sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An thông báo cho chị Trần Thị Thảo, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng xóm Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ ngày 6/7/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thảo ở đâu về ngay TAND huyện Tân Kỳ để giải quyết việc anh Tạ Danh Thìn, SN 1976, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thảo không có mặt thì TAND huyện Tân Kỳ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho ông Nguyễn Đình Thành, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng 16A Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã biệt tích từ năm 2007 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thành biết được thông báo này yêu cầu liên hệ ngay với TAND huyện Đức Trọng (địa chỉ tổ 6, quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ĐT 0633.843.378) để giải quyết việc bà Phạm Thị Ngọc Oanh, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết đối với ông. Ai biết được tin tức của ông Thành xin liên hệ với TAND huyện Đức Trọng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Thành không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Gò Vấp, TP.HCM thông báo bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền – SN: 1974 – Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: 78 Đường số 19, Phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM. Đã đi khỏi nơi cư trú từ năm 2002 đến nay không rõ ở đâu. Hiện nay đang ở đâu yêu cầu liên hệ với TAND quận Gò Vấp, TP.HCM để giải quyết việc dân sự “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”. Cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào biết Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ở đâu đề nghị thông báo về TAND quận Gò Vấp, TP.HCM – Địa chỉ: 416/2 Dương Quảng Ham, Phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM. Quá thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì xác thực về việc Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền còn sống hoặc đã chết, thì TAND quận Gò Vấp, TP.HCM sẽ tiến hành các thủ tục giải quyết việc dân sự theo qui định của pháp luật.

TAND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông báo bà Tăng Thị Ngọc Hà – SN: 1976. Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nơi cư trú cuối cùng: Tổ 10, ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đã bỏ địa phương từ tháng 05 năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Tăng Thị Ngọc Hà đang ở đâu về ngay TAND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, địa chỉ: khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để giải quyết việc ông Nguyễn Hà Hải – SN: 1977. Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chỗ ở hiện nay: Tổ 10, ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu bà Hà không có mặt thì TAND huyện Tịnh Biên sẽ tiến hành giải quyết yêu cầu của ông Nguyễn Hà Hải theo qui định của pháp luật.

TAND huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo cho ông Nguyễn Chánh Quân, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 3/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Quân ở đâu về ngay TAND huyện Phú Vang để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Kim Huệ, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Quân mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Quân không có mặt thì TAND huyện Phú Vang sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn thông báo cho bà Lục Thị Dong, SN 1950, nơi cư trú cuối cùng: Tổ nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, đã biệt tích từ năm 2006 đến nay mà không có tin tức gì. Nay bà Dong ở đâu yêu cầu liên hệ ngay với TAND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn để giải quyết việc anh Lục Văn Quân, SN 1974, trú tại: Tổ nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết đối với bà. Những người khác có được tin tức về người cần tìm kiếm xin liên lạc với TAND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; điện thoại: (0281) 3886085. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, mà không nhận được tin tức gì của bà Lục Thị Dong thì TAND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn thông báo cho chị Sái Thị Thời, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nà Cà, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn,, bỏ nhà đi từ ngày 04 tháng 4 năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay chị Thời đang ở đâu yêu cầu liên hệ ngay với TAND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn để giải quyết việc anh Hoàng Văn Xuân, SN 1975, trú tại: Thôn Nà cà, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Những người khác có được tin tức về người cần tìm kiếm xin liên lạc với TAND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ nhân dân Pàn Bái, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; điện thoại: (0281) 3886085. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, mà không nhận được tin tức gì của chị Sái Thị Thời thì TAND huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thông báo ông Nguyễn Thanh Bình - SN 1985; HKTT: Khối phố Phú Sơn, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã đi khỏi địa phương từ tháng 4/2014 đến nay không có tin tức gì. Nếu ông Bình biết được thông báo này hoặc người nào khác có tin tức gì về ông Bình thì báo cho TAND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: Số 156 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; điện thoại liên lạc: 0510.3851253 để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Bình mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu ông Bình không có mặt hoặc không có tin tức gì về ông Bình thì TAND thành phố Tam Kỳ sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho vợ chồng ông Đoàn Hữu Thiện Vũ, SN 1979 và bà Nguyễn Thị Kiều, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Hiện nay vắng mặt tại nơi cư trú, vợ chồng ông Đoàn Hữu Thiện Vũ và bà Nguyễn Thị Kiều ở đâu về ngay TAND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên để giải quyết khoản nợ với bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, SN 1968, trú tại: thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thông báo, nếu vợ chồng ông Vũ và bà Kiều không có mặt thì TAND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Nếu ai biết vợ chồng ông Thiện, bà Kiều ở đâu xin thông báo cho TAND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên theo địa chỉ KP Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, điện thoại 0573886012.

TAND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn thông báo cho anh Hà Minh Tâm, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng: Phố Đức Hinh II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã bỏ nhà đi đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tâm ở đâu về ngay TAND huyện Văn Quan để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Khanh, SN 1973 và bà Nguyễn Chị Cư, SN 1980, cùng trú tại thôn Non Giếng, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Tâm để có căn cứ giải quyết việc thi hành án khoản tiền nợ đối với bà Tăng Thị Hoàn (vợ ông Tâm), xác định tài sản riêng trong khối tài sản chung của vợ chồng. Ông Tâm ở đâu hoặc ai biết tin tức của ông Tâm xin liên hệ theo địa chỉ: TAND huyện Văn Quan: Số 181, phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn hoặc ông Nguyễn Văn Khanh, bà Nguyễn Thị Cư theo địa chỉ trên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Tâm không có mặt thì TAND huyện Văn Quan sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Văn Thắng – SN: 1981. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cuối cùng: ấp Phú Hòa 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; anh Thắng đã bỏ nhà đi từ tháng 01/2014 cho đến nay không có tin tức gì. Nếu ai biết thông tin về anh Nguyễn Văn Thắng hoặc anh Nguyễn Văn Thắng biết được thông báo này, yêu cầu anh Nguyễn Văn Thắng liên hệ với TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để giải quyết việc chị Hồ Thu Trắng khởi kiện yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với anh Nguyễn Văn Thắng, để chị Trắng bổ túc hồ sơ khởi kiện về việc xin ly hôn giữa chị Trắng và anh Thắng. Địa chỉ liên hệ: TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ĐT: 0703.850212). Hết thời hạn 04 tháng tính từ ngày đăng báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của anh Nguyễn Văn Thắng thì TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chị Phạm Thị Kim Hồng, SN 1989, địa chỉ ấp Tân Qưới, Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang nhắn tìm chồng là anh Hồng Tấn Phong, SN 1980, ĐKTT 4/25 Tết Mậu Thân, phường 4, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang đã bỏ địa phương đi đến nay không có tin tức gì. Nay anh Phong ở đâu về nhà để giải quyết việc gia đình, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhắn tin, nếu anh Phong không về thì Phạm Thị Kim Hồng sẽ yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo luật định.

Anh Quách Thanh Tú, SN 1971, trú tại số 341 khu 9 ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nhắn tìm chị Phan Kim Phụng, SN 1975, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ tháng 4/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Phụng ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình với anh Quách Thanh Tú.

Ông Lục Năng Tín – SN: 1977, trú tại: 33T2 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM nhắn tin tìm ông Lục Năng Quốc – SN: 1974, nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 1, phường Mỹ Hương, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; đã bỏ địa phương đi từ năm 1999 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Lục Năng Quốc ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc bổ túc hồ sơ thừa kế. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Lục Năng Quốc thì ông Lục Năng Tín sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Anh Thân Văn Dân, SN 1989, trú tại thôn Nghĩa Hạ, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, ĐT: 0964.113.709 nhắn tìm chị Nguyễn Thị Thúy, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng: thôn Nghĩa Hạ, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ ngày 01/3/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nguyễn Thị Thúy ở đâu về ngay nơi cư trú để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 04 tháng nếu chị Nguyễn Thị Thúy không có mặt tại nơi cư trú thì anh Dân sẽ làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tuyên bố mất tích đối với chị Thúy.

Bà Trần Thị Hoàng – SN: 1970, trú tại 677/22 Khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM nhắn tin tìm chồng là ông Võ Hoàng Hùng – SN: 1957, nơi cư trú cuối cùng: Ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; đã bỏ địa phương đi từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Võ Hoàng Hùng ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Võ Hoàng Hùng thì bà Trần Thị Hoàng sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Như Thủy, SN 1990, HKTT tổ 4, KV9, phường Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhắn tìm anh Võ Trần Duy Bảo, SN 1985, trú tại khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, bỏ nhà đi từ cuối năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Bảo ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu anh Bảo không có mặt thì chị Thủy sẽ đề nghị TAND thị xã An Nhơn giải quyết việc ly hôn vắng mặt anh theo quy định.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-luat/nhan-tin/thong-bao-tim-kiem-nguoi-vang-mat-tai-noi-cu-tru-so-61/2016-p2-165802.html