Thôn Thượng Phước tích cực xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư' đã trở thành một nội dung thi đua trọng tâm được đông đảo người dân trên địa bàn huyện Triệu Phong đồng tình hưởng ứng, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong với nhiều cách làm hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương.

Thượng Phước đón nhận danh hiệu Làng văn hóa xuất sắc cấp tỉnh - Ảnh: T.H

Thôn Thượng Phước có 987 nhân khẩu với 215 hộ, thành phần kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và một số ngành nghề dịch vụ khác. Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong những năm qua, Nhân dân làng Thượng Phước đã đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành nên phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở làng ngày một hiệu quả hơn.

Trên cơ sở tiềm năng và lợi thế lớn nhất của thôn, từ nhiều năm nay, việc trồng cây lâm nghiệp luôn được người dân duy trì và phát triển. Ban điều hành thôn, các HTX đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của kinh tế rừng. Đến nay, toàn thôn có tổng diện tích đất lâm nghiệp 700 ha, trong đó rừng tập thể quản lý 98 ha.

Nông dân đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn và phương thức canh tác thâm canh, trồng rừng mô hình FSC với diện tích 54 ha, nhờ đó nhiều hộ dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ kinh tế rừng. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như: Hộ anh Bùi Quang Huyên với mô hình chăn nuôi lợn quy mô lớn, hộ anh Lê Văn Trung mô hình trồng cây có múi đem lại thu nhập cao. Bên cạnh đó, phong trào góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế và giải quyết khó khăn luôn được quan tâm triển khai, nhóm tương hỗ nuôi heo đất của chi hội phụ nữ đến nay phát huy rất hiệu quả.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thôn được phát động thường xuyên, mạnh mẽ. Các hộ gia đình đã tham gia tích cực các hoạt động phong trào thi đua của đoàn thể các cấp đề ra như: Phong trào “5 không, 3 sạch”, mô hình “làng không có tội phạm”, 98% gia đình tham gia tích cực các hoạt động của làng, nghĩa vụ của Nhà nước. Nhờ đó, các tệ nạn xã hội ngày càng giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thôn được giữ vững, góp phần làm cho kinh tế phát triển.

Nhằm để phục vụ đời sống tinh thần cho Nhân dân, trong những năm qua, các thiết chế văn hóa luôn được đầu tư xây dựng, đổi mới khang trang. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, địa phương và sự đoàn kết, nỗ lực của Nhân dân địa phương nên nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang cũng như các hoạt động khác của thôn đều được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Trong việc cưới đã hạn chế được tình trạng tổ chức đám cưới linh đình, giảm bớt các thủ tục thách cưới, dạm ngõ, ăn hỏi tránh lãng phí. Các đám tang được tổ chức văn minh, trang trọng, việc rải giấy tiền trên đường đưa tang đã được hạn chế. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên nhân các ngày lễ, tết, 95% hộ gia đình trong làng thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Kinh tế ổn định và đời sống không ngừng được nâng cao, người dân trong thôn luôn ý thức trách nhiệm của mình và nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Hiện nay, Thượng Phước đã xây dựng được 1 đình làng với nguồn kinh phí gần 300 triệu đồng, đền thờ ngài khai khẩn với kinh phí gần 750 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2018 làng xây dựng 1 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng và các công trình phụ trợ với tổng trị giá hơn 1,4 tỉ đồng.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo tiêu chí “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát”. Vì thế, các phong trào, hoạt động của thôn đều được người dân nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp vật chất, ngày công xây dựng. Đến nay, thôn Thượng Phước đã bê tông hóa hơn 97% đường làng ngõ xóm, công trình điện sáng đường quê đã được triển khai gần như phủ kín tại các tuyến đường trong thôn, 100% nhà ở được xây dựng kiên cố, 100% hộ dân trong làng đều được sử dụng điện, nước và nhà tắm hợp vệ sinh, 100% hộ gia đình chấp hành nghiêm túc các quy ước, hương ước của làng, làng đã có 3 tổ thu gom rác thải, góp phần làm cho làng ngày càng sạch, đẹp.

Trưởng thôn Thượng Phước Hoàng Xuân Đông cho biết “Để có thể giữ vững danh hiệu thôn văn hóa hơn 10 năm liền, trước hết là kết quả của sự đồng thuận, đoàn kết gắn bó trong tình làng nghĩa xóm, tinh thần tự giác tham gia đóng góp thực hiện nghĩa vụ công dân; sự chung sức, chung lòng trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó là sự tích cực của Ban vận động thôn đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, với phương châm tuyên truyền, vận động “mưa dầm thấm lâu”, lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, do vậy việc thực hiện các tiêu chí văn hóa dần trở thành thói quen thường xuyên, cần có trong đời sống của người dân.

Nhờ tích cực xây dựng đời sống văn hóa mà tình làng nghĩa xóm trong thôn được gắn kết, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của địa phương. Tin rằng với sự đồng thuận của Nhân dân và lòng nhiệt tình, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, bộ mặt nông thôn nơi đây ngày càng đổi mới”.

Thanh Hằng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=167173&title=thon-thuong-phuoc-tich-cuc-xay-dung-doi-song-van-hoa