Thời tiết hôm nay ngày 30/3/2024: Hà Nội cục bộ mưa to đến rất to, Thành phố Hồ Chí Minh nóng 37 độ, Đà Nẵng chiều tối mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 30/3/2024, Hà Nội tiếp tục có mưa, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ. Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối có mưa trên diện rộng.

Thời tiết hôm nay ngày 30/3/2024 tại Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 30/3/2024 tại khu vực Hà Nội ban ngày nắng nhẹ, đêm không mưa, trời quang.

Ban ngày

- Sáng và chiều hôm nay, thời tiết Hà Nội ít mây, không mưa, trời nắng nhẹ.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 29 - 31 độ, tăng 2 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 71 - 81%, mật độ mây khá cao 41 - 93%.

- Hướng gió: Gió Nam đến Nam Đông Nam đạt vận tốc 9 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 24 km/h.

- Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Vào hôm nay, chỉ số UV tại các quận, huyện trên thành phố Hà Nội được dự báo sẽ tăng lên ngưỡng có nguy cơ gây hại cao (9).

Ban đêm

- Tối và đêm hôm nay, thời tiết Hà Nội trời quang, ít mây, không mưa.

- Nhiệt độ nằm vào khoảng 23 - 24 độ, ít thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 91 - 95%, mật độ mây thấp 6 - 51%.

- Hướng gió: Đông Nam đạt vận tốc 11 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 17 - 26 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 30/3/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 30/3/2024 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao lên đến 37 độ, đêm ít mây, trời quang.

Ban ngày

- Sáng và chiều hôm nay, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh duy trì nắng nóng, về chiều tối nhiều khả năng sẽ có mưa rào vài nơi nhưng xác suất mưa khá thấp.

- Nhiệt độ trong khoảng 35 - 37 độ, tăng 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 50 - 61%, mật độ mây trung bình 57 - 60%.

- Hướng gió: Đông Đông Nam đến Nam Đông Nam có vận tốc 11 - 17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26 - 33 km/h.

- Dự báo chỉ số UV: Nhận định trong hôm nay, chỉ số UV tại các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ có hại cực kỳ cao (12).

Ban đêm

- Tối và đêm hôm nay, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời quang, không mưa.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 27 - 29 độ, tăng 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 73 - 85%, mật độ mây 86 - 88%.

- Hướng gió: Nam Đông Nam đến Đông Nam đạt vận tốc 9 - 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 28 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 30/3/2024 tại Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 30/3/2024 tại khu vực Đà Nẵng ngày nắng nhẹ, đêm ít mây, không mưa.

Ban ngày

- Sáng và chiều hôm nay, thời tiết Đà Nẵng duy trì hình thái có mây và nắng nhẹ.

- Nhiệt độ rơi vào khoảng 32 độ, tăng 1 độ so với ngày trước đó. Độ ẩm tương đối phổ biến 73 - 74%, mật độ mây 99%.

- Hướng gió: Nam Đông Nam đến Đông Đông Nam đạt vận tốc 9 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 22 - 26 km/h.

- Dự báo chỉ số UV: Hôm nay, chỉ số UV tại hầu hết các quận, huyện của TP Đà Nẵng đều tăng lên ngưỡng rất có hại (11).

Ban đêm

- Tối và đêm hôm nay, thời tiết Đà Nẵng ít mây, đêm không mưa.

- Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 - 26 độ, ít thay đổi so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 86 - 90%, mật độ mây 22 - 41%.

- Hướng gió: Nam Tây Nam đến Nam Đông Nam đạt vận tốc 6 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 17 km/h.

Thời tiết hôm nay ngày 30/3/2024 tại:

Khu vực Tây Bắc bộ:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đông Bắc bộ:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, riêng vùng núi phía Tây 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Có mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam bộ:

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/thoi-tiet-hom-nay-ngay-3032024-ha-noi-cuc-bo-mua-to-den-rat-to-thanh-pho-ho-chi-minh-nong-37-do-da-nang-chieu-toi-mua-118850.htm